Điện Biên: Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên túc trực hỗ trợ ứng phó tình huống khẩn cấp

GD&TĐ - Cho đến thời điểm này, các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi năm 2021 tại Điện Biên đã sẵn sàng. Toàn tỉnh dự kiến huy động hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

ĐVTN Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tặng khẩu trang, nước uống cho thí sinh dự thi. (Ảnh Công an Tuần Giáo)
ĐVTN Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tặng khẩu trang, nước uống cho thí sinh dự thi. (Ảnh Công an Tuần Giáo)

Sáng nay (6/7), Điện Biên bước vào đợt cao điểm của chương trình tiếp sức mùa thi. Tại 20/20 điểm thi trong toàn tỉnh, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã sẵn sàng. Theo dự kiến, thanh niên sẽ được bố trí tại các khu vực thi để hỗ trợ thí sinh, cung cấp, trao tặng các vật dụng đảm bảo an toàn phòng chống dịch, như: Khẩu trang, nước sát khuẩn…

Đợt cao điểm này diễn ra từ ngày 6 - 9/7, với nhiều hoạt động thiết thực: Hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh trong toàn bộ quá trình tham gia kỳ thi. Phát vật dụng hỗ trợ thí sinh (nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập phục vụ thi); giới thiệu địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, đội hình thanh niên tình nguyện này sẽ túc trực tại các điểm thi trong toàn tỉnh để hỗ trợ ứng phó các tình huống khẩn cấp…

Trước đó, nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Tỉnh đoàn Điện Biên đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi.

Hơn 1.000 đoàn ĐVTN các địa phương trong tỉnh đã đăng ký tham gia nhiều hoạt động trong suốt thời gian từ 1/6 - 15/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.