Địa điểm dân sự Israel trước nguy cơ bị tấn công, giao tranh ác liệt ở Gaza

GD&TĐ - Trung Đông ngày 23/7, Houthi có thể sẽ tấn công vào các địa điểm dân sự của Israel, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Gaza.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 23/7. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 23/7. (Ảnh: Rybar)

Quân sự

Dải Gaza: Người dân Khan Younis cho biết có giao tranh ác liệt giữa lực lượng Israel và binh sĩ Palestine ở thành phố sau khi quân đội Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ mới vào khu vực này.

Ít nhất 89 người Palestine thiệt mạng và 250 người khác bị thương trong vụ tấn công trên. Người dân cho biết họ chỉ có vài phút để chạy trốn sau khi lực lượng Israel ra lệnh cho họ sơ tán “ngay lập tức” khỏi các khu vực phía đông thành phố đến al-Mawasi.

Israel: Các nguồn tin quân sự ở Sanaa nói với tờ báo Al Akhbar của Lebanon ngày 23/7 rằng Houthi sẽ nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự mới ở Israel, điều này phù hợp với tuyên bố của thủ lĩnh Houthi ngày 21/7.

Hezbollah ở Lebanon có thể đang mở rộng các địa điểm mà nhóm này nhắm tới ở miền bắc Israel. Việc mở rộng này diễn ra sau lời đe dọa của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nhằm mở rộng mục tiêu của nhóm vào ngày 17/7.

Bất chấp những khó khăn mà bản thân đang phải đối mặt, giáo viên tiếng Anh Dina Ramadan Okasha vẫn tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm hỗ trợ trẻ em được tiếp tục học tập, xoa dịu nỗi đau tinh thần giữa xung đột.

Ngoại giao

Mỹ, Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang thúc đẩy riêng một kế hoạch quản trị thay thế sau chiến tranh cho Dải Gaza. Tuy nhiên, nó mâu thuẫn với một đề xuất riêng do Trung Quốc làm trung gian về một chính phủ đoàn kết giữa Hamas và Fatah (Phong trào giải phóng dân tộc Palestine).

Kế hoạch Mỹ - Israel - UAE có thể hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu chiến tranh của Israel bằng cách bảo vệ các lựa chọn mới và không phải của Hamas ở Dải Gaza. Đề xuất do Bắc Kinh làm trung gian sẽ dẫn đến thất bại của Israel nếu được thực hiện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Washington sẽ không ủng hộ thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian cho một chính phủ “đoàn kết dân tộc” của người Palestine nếu có thêm Hamas.

Tại Iran, lãnh đạo tối cao Ali Khamenei có bài phát biểu trước Quốc hội, trong đó ông ngầm kêu gọi Quốc hội không cản trở những nỗ lực tiềm tàng của Tổng thống đắc cử Masoud Pezeshkian nhằm nối lại đàm phán hạt nhân với phương Tây.

Ông Khamenei đồng thời khuyến khích Quốc hội nỗ lực giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Việc theo đuổi các cuộc đàm phán hạt nhân nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do chương trình hạt nhân gây ra và nỗ lực giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt nói chung không loại trừ lẫn nhau.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ