Ấn Độ sơ tán 4,5 nghìn sinh viên khỏi Bangladesh

GD&TĐ - Ấn Độ đã sơ tán 4.500 sinh viên khỏi Bangladesh trong bối cảnh bất ổn liên quan chống lại hệ thống hạn ngạch về việc làm.

Ấn Độ sơ tán 4,5 nghìn sinh viên khỏi Bangladesh

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hơn 4.500 sinh viên Ấn Độ đã về nước.

Theo Bộ Ngoại giao nước này, công dân Nepal, Maldives và Bhutan cũng đã được sơ tán khỏi Bangladesh. Bộ cho biết Đại sứ quán Ấn Độ tại Dhaka duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho công dân Ấn Độ.

Các cuộc biểu tình trong nước ở Bangladesh đã diễn ra vài tuần. Những người tham gia biểu tình không hài lòng với việc áp dụng lại hệ thống hạn ngạch để lấp đầy các vị trí công.

Hệ thống trên có hiệu lực từ năm 1972 đến năm 2018 đối với thành viên gia đình của những người đã chiến đấu trong cuộc chiến giành độc lập trước Pakistan năm 1971.

Tòa án Tối cao Bangladesh đã quyết định khôi phục hệ thống này, một lần nữa dành 30% vị trí việc làm.

Ngày 19/7, trong bối cảnh tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng của sinh viên, chính phủ được cho là đã tắt quyền truy cập Internet trên toàn quốc. Sau đó, ít nhất 39 người được báo cáo là đã chết.

Cảnh sát ở Bangladesh được cho là đã sử dụng đạn thật để chống lại người biểu tình phản đối hệ thống hạn ngạch dành cho cơ quan công quyền.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không nên bảo quản khoai tây trong tủ lạnh cùng với táo hoặc chuối vì điều này có thể ức chế sự nảy mầm. (Ảnh: ITN)

Có nên ăn khoai tây mọc mầm?

GD&TĐ - Khoai tây mọc mầm có ăn được không là thắc mắc của nhiều người, chuyên gia sẽ giải đáp ngay trong bài viết này.

Cô Hứa Thị Thu Huyền trong lần trao quà cho học sinh khó khăn.

Nữ nhà giáo ưu tú giàu lòng nhân ái

GD&TĐ - Với tấm lòng thương yêu học trò, đồng cảm với những phận đời còn nghèo khó trong xã hội, Nhà giáo Ưu tú Hứa Thị Thu Huyền