Ông Lavrov tuyên bố mục tiêu của Moscow trong cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream

GD&TĐ - Nga sẽ tìm ra sự thật trong vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố ngày 17/7.

Vụ nổ đường ống Nord Stream.
Vụ nổ đường ống Nord Stream.

Trong một cuộc họp báo, ông Lavrov cho biết, “nếu họ rời bỏ an ninh năng lượng, chúng ta sẽ phải thảo luận xem ai đã làm nổ các đường ống Nord Stream.”

“Đây là chủ đề mà họ muốn kết thúc càng sớm càng tốt. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tìm ra sự thật", ông khẳng định.

Tháng 9/2022, vụ nổ ở đường ống khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2 xảy ra. Người ta tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường vụ việc.

Năm 2023, nhà báo Mỹ Seymour Hersh công bố một cuộc điều tra, trong đó ông chỉ ra chất nổ dưới đường ống dẫn khí đốt được các thợ lặn Mỹ cài đặt trong các cuộc tập trận được cho là của NATO và nó đã được người Na Uy kích hoạt.

Ông cũng lưu ý rằng Nhà Trắng có ý định buộc Đức phải hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Nga đang kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công khủng bố này.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson công bố tháng 2/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ phải chịu trách nhiệm về các vụ nổ ở Nord Stream.

Tháng 4/2024, Quốc hội Đức (Bundestag) nói với Izvestia rằng nước này không quan tâm đến một cuộc điều tra minh bạch về vụ nổ đường ống Nord Stream, Nord Stream 2 và các cuộc tấn công khủng bố khác mà lãnh đạo các nước phương Tây có thể tham gia.

Lý do cho việc trên được cho là họ lo ngại cuối cùng sự thật về việc liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ và Ukraine có thể bị tiết lộ.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.