Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tiếp xúc cử tri, ứng cử ĐBQH khóa XVI

GD&TĐ - Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Chiều 2/3, tại xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Oai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 (Đơn vị bầu cử số 7).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 7 thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 7, gồm: ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đống Đa; bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Dung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Phó Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam, Chủ tịch Hội Y tế công cộng tỉnh Hưng Yên; bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Kế toán trưởng Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

quyen-bt-tiep-xuc-cu-tri1.jpg
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 (Đơn vị bầu cử số 7), điểm cầu UBND xã Thanh Oai.

Quyết sách cần đúng về tầm nhìn, thực sự đi vào đời sống

Tại hội nghị, các cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri; chủ động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; kịp thời phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc, thông tin kết quả giải quyết để cử tri biết và giám sát.

Các ứng cử viên cũng cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ. Đồng thời, các ứng cử viên bày tỏ quyết tâm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội.

Phát biểu trước cử tri, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, với hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục, ông có điều kiện trực tiếp chứng kiến và tham gia vào những bước chuyển quan trọng của hệ thống giáo dục và đào tạo nước nhà. Theo ông, giáo dục không chỉ là lĩnh vực quản lý Nhà nước mà còn là nền tảng chiến lược của tương lai, là con đường bền vững nhất để mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc vươn lên.

Gắn bó nhiều năm với Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước - Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ sự trăn trở trước những yêu cầu phát triển ngày càng cao trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Ông nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các quyết sách về giáo dục, đào tạo, khoa học và phát triển nguồn nhân lực, cũng như các quyết sách khác là không chỉ đúng về tầm nhìn mà còn thực sự đi vào đời sống của người dân; đồng thời làm thế nào để người lao động có kỹ năng thích ứng bền vững, những người trẻ có cơ hội vươn lên bằng tri thức và sáng tạo, mọi gia đình đều được thụ hưởng những thành quả của phát triển.

qbt-hoang-minh-son.jpg
Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề. Nếu được cử tri tin tưởng, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cam kết hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội. Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn xác định sự tín nhiệm của Nhân dân vừa là động lực, vừa là thước đo hiệu quả hoạt động của mình; từ đó khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và phản biện chính sách; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri.

Không chỉ thực hiện nghiêm túc các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, ông cho biết sẽ mở rộng các hình thức tiếp xúc chuyên đề với đội ngũ nhà giáo, trí thức, sinh viên, doanh nghiệp và người lao động để lắng nghe đa chiều, thực chất. Ông cam kết phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc và thông tin lại kết quả để cử tri cùng giám sát.

Hai là, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tin rằng, trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục - đào tạo phải thực sự trở thành động lực then chốt của tăng trưởng nhanh và bền vững.

“Tôi sẽ tích cực tham gia hoàn thiện chính sách theo hướng gắn chặt giáo dục với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Đặc biệt, trước yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, tôi sẽ quan tâm đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược, như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới; đồng thời chú trọng thu hẹp khoảng cách vùng miền, chăm lo đội ngũ nhà giáo, những người giữ vai trò quyết định trong mọi cải cách giáo dục”, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

quyen-bt-tiep-xuc-cu-tri2.jpg
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 7.

Ba là, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chức năng giám sát của Quốc hội. Trong đó, Quyền Bộ trưởng cho biết sẽ tích cực tham gia thảo luận, chất vấn và giám sát việc thực thi pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, quan tâm giám sát việc triển khai chính sách ở cơ sở để bảo đảm chủ trương đúng đắn của Quốc hội đi vào cuộc sống một cách thực chất, không hình thức; theo dõi sát sao việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, trong đó có quyền học tập của mọi người dân.

Bốn là, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, nhà khoa học, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chính sách quốc gia. Với quá trình công tác và cương vị công tác hiện tại, có cơ hội kết nối đội ngũ giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia nhiều lĩnh vực, Quyền Bộ trưởng cam kết chủ động huy động nguồn lực trí tuệ này tham gia tư vấn, phản biện; thúc đẩy xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng và tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của luật pháp và nghị quyết của Quốc hội.

Năm là, hướng tới sự phát triển của Thủ đô và đất nước vì con người. Quyền Bộ trưởng cho biết sẽ lắng nghe những vấn đề cụ thể của người dân Thủ đô: từ giáo dục, việc làm, môi trường sống đến cơ hội phát triển, để kiến nghị các giải pháp thiết thực, khả thi. Ông tin rằng, mọi chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được, được thụ hưởng sự thay đổi tích cực trong cuộc sống hằng ngày.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu Quốc hội là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước và chịu trách nhiệm trước cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, hành động bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, góp phần xây dựng nền giáo dục - đào tạo Việt Nam phát triển toàn diện, hiện đại, hội nhập và xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp”, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chia sẻ.

quyen-bt-tiep-xuc-cu-tri3.jpg
quyen-bt-tiep-xuc-cu-tri4.jpg
Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Cử tri đánh giá cao những người được giới thiệu tham gia ứng cử

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao những người được giới thiệu tham gia ứng cử; cho rằng các ứng cử viên đều bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực công tác. Cử tri đồng thời ghi nhận, đánh giá cao nội dung chương trình hành động, cũng như tinh thần trách nhiệm và những cam kết trước cử tri của các ứng cử viên.

Gửi gắm mong muốn và kỳ vọng, cử tri đề nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ quan tâm, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại địa phương; quan tâm đến các chính sách về giáo dục và những vấn đề dân sinh khác.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đống Đa trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị và bày tỏ quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm.

Tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng cũng trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trả lời báo chí bên lề Hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, việc nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay cần tập trung vào ba đặc điểm tiếp cận chính yếu. Trong đó, xây dựng nền giáo dục hiện đại, công bằng và hội nhập quốc tế được xác định là yếu tố mang tính sống còn.

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yêu cầu then chốt, phù hợp với các chiến lược phát triển quốc gia trong giai đoạn tới.

Theo Quyền Bộ trưởng, con người là trung tâm của mọi sự phát triển; năng lực khoa học công nghệ và trình độ sáng tạo của con người chính là yếu tố quyết định, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định con người là một trong những đột phá chiến lược quan trọng.

Để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đất nước cần có đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ nhân tài, nhà khoa học. Vì vậy, ngành GD-ĐT đã và đang đặt ra các mục tiêu, yêu cầu cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ với cử tri, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên và phụ huynh, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà là sự nghiệp của toàn dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông khẳng định sẽ cùng Quốc hội và toàn xã hội hướng tới xây dựng một nền giáo dục có sự tham gia, chia sẻ trách nhiệm của Nhà nước, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và xã hội, qua đó xây dựng hệ thống giáo dục công bằng, hiện đại và có chất lượng, để mỗi chủ thể tham gia đều phát huy đầy đủ trách nhiệm của mình.

bt-hoang-minh-son.jpg
Đồ họa: Lê Nghĩa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ