Bộ Tổng tham mưu Israel cho biết, chiến dịch tấn công sẽ kéo dài nhiều ngày. "Chúng ta không chỉ hành động phòng thủ mà giờ đây còn chuyển sang tấn công. Chúng ta phải chuẩn bị cho những ngày dài của các chiến dịch quân sự phía trước.
Điều này đòi hỏi khả năng phòng thủ cao và năng lực tấn công bền vững, các hành động theo từng đợt liên tục với việc sử dụng toàn bộ lực lượng sẵn có", Bộ Tổng tham mưu Israel thông tin.
Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở Beirut và miền Nam Lebanon sau các vụ tấn công bằng tên lửa.
Đợt đánh phá đầu tiên vào miền Nam Lebanon và Beirut nhằm mục đích "tiêu diệt các phần tử khủng bố cấp cao, trụ sở và cơ sở hạ tầng của chúng" như tuyên bố mà Tel Aviv đưa ra.
Sau những cuộc tấn công đầu tiên vào Beirut, Israel đã kêu gọi người dân ở gần 50 ngôi làng phía Đông và Nam Lebanon sơ tán trước khi các đợt bắn phá mới diễn ra.
Tiếp đó là đợt tấn công thứ hai, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã phá hủy các kho vũ khí và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở nhiều khu vực của Lebanon.
Hezbollah là một nhóm vũ trang dòng Shia ở Lebanon được Iran hậu thuẫn, trước đó đã bắn tên lửa vào thành phố Haifa của Israel.
Quân đội Israel cho biết một số quả đạn pháo bắn từ Lebanon vào lãnh thổ nước này đã rơi xuống khu vực trống trải, trong đó 1 quả đã bị đánh chặn.
Hezbollah tuyên bố mục tiêu của họ là một cơ sở phòng không của Israel ở phía Nam Haifa. Hành động này là để trả thù vụ ám sát Lãnh đạo tối cao của Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei, và nhằm đáp trả "các hành động gây hấn lặp đi lặp lại của Israel".
Israel và Lebanon đã nhất trí ngừng bắn vào năm 2024 với sự trung gian của Mỹ, sau hơn 1 năm xung đột.
Cuộc tấn công của Hezbollah là đòn đánh đầu tiên nhằm vào Israel kể từ năm 2024, trong khi hành động đáp trả của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam là phản ứng mạnh nhất kể từ cuộc xung đột năm 2023 - 2024.