Dạy học STEM, thầy trò thiết kế mô hình nhà nổi

GD&TĐ - Chiều 16/4, trường THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Dạy học STEM” cho tổ bộ môn Toán - Tin.

Các em học sinh thực nghiệm thành công mô hình nhà nổi
Các em học sinh thực nghiệm thành công mô hình nhà nổi

Đồng hành cùng chương trình có các giảng viên khoa Toán, trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên).

Tại chương trình, dưới sự chủ trì hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Minh Đức, các em học sinh đã trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế mô hình nhà nổi. Mục tiêu giả thiết của sản phẩm là ứng dụng để phục vụ đồng bào vùng lũ hoặc các dịch vụ du lịch mặt nước. Đánh giá ban đầu cho thấy sản phẩm có tính ổn định cao, cố định được vị trí khi nổi theo mặt nước; chất liệu gỗ, nhựa tương đối phù hợp.

Bên cạnh đó, các em cũng được chia sẻ về những khó khăn, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thiết kế; được các thầy cô giáo phân tích ưu - nhược điểm, thảo luận và góp ý về phương án điều chỉnh để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Giáo viên hướng dẫn đưa ra những đánh giá, trao đổi, góp ý về sản phẩm của học trò

Giáo viên hướng dẫn đưa ra những đánh giá, trao đổi, góp ý về sản phẩm của học trò

“Học sinh khi bắt tay thực hiện đã biết sử dụng nhiều kiến thức liên môn, đồng thời cũng rèn luyện được tư duy thực nghiệm. Sau những hoạt động như thế này, các em sẽ có sự nhìn nhận đầy đủ hơn về môn Toán, về tính ứng dụng của Toán học trong đời sống” - thầy giáo Nguyễn Minh Đức, tổ trưởng tổ Toán - Tin, trường THPT Lương Ngọc Quyến chia sẻ sau chương trình sinh hoạt chuyên đề.

Có thể thấy, đây là chuyên đề lí thú, giúp các em học sinh vừa được củng cố kiến thức liên môn, vừa được tiếp cận các vấn đề thực tiễn qua đó phát huy ý tưởng sáng tạo. Những hoạt động này cũng là dịp để các em tăng cường gắn kết, nâng cao kĩ năng phối hợp làm việc nhóm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.