Chiều 19/11, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong đã tổ chức chương trình “Gặp mặt lãnh đạo các xã, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục và công bố Quỹ tài trợ đồng hành cùng thầy cô giáo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập” tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.
Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Yên Đồng, Yên Cường, Vũ Dương, Phong Doanh, Vạn Thắng, Tân Minh, Ý Yên… cùng đại diện các trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định cũ).
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Quang Đại – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong khẳng định đồng hành cùng ngành giáo dục nhiều năm qua không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà đã trở thành trách nhiệm xã hội và giá trị cốt lõi trong văn hóa đơn vị.
Ông chia sẻ: “Chúng tôi luôn quan niệm rằng đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Mỗi suất học bổng, mỗi công trình tài trợ, mỗi hoạt động hỗ trợ là một cách góp phần tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vững bước đến trường, đồng thời tri ân đội ngũ nhà giáo đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp trồng người”.
Tại buổi lễ, ông Trần Quang Đại đã chính thức công bố Quỹ tài trợ trị giá 10 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, chăm lo cho học sinh vượt khó và tri ân các thầy cô giáo. Đây được coi là nguồn lực thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại các cơ sở giáo dục địa phương.
Đại diện đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, ông Trần Công Hoàn – Hiệu trưởng Trường THPT Tống Văn Trân bày tỏ sự xúc động trước những đóng góp ý nghĩa này.
“Trong bối cảnh điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, sự chung tay của doanh nghiệp như Đại Phong là nguồn động viên rất lớn đối với ngành giáo dục địa phương. Không chỉ hỗ trợ học sinh, chương trình còn tiếp thêm tinh thần cho đội ngũ nhà giáo tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”, ông Hoàn nói.
Cũng trong chương trình, lãnh đạo các xã và doanh nghiệp đã trao hoa tri ân đại diện thầy cô từ bậc mầm non đến THPT.
Đại diện Ban tổ chức cho biết Quỹ sẽ được triển khai thường xuyên và lâu dài, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả; đồng thời tiếp tục góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, hiện đại và giàu tính sẻ chia tại địa phương.