Dân số Việt Nam vượt mốc 90 triệu người

Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 cho thấy dân số Việt Nam đạt 90.493.352 người, đứng thứ 13 thế giới và thứ 3 ở Đông Nam Á.

Dân số Việt Nam vượt mốc 90 triệu người
Tổng cục Thống kê công bố kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, sáng 17/12. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Tổng cục Thống kê công bố kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, sáng 17/12. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Như vậy, 5 năm qua, dân số Việt Nam đã tăng thêm 4.646.355 người, trung bình mỗi năm tăng 929.271 người.

Tỷ suất tăng dân số trung bình là 1,06%/năm giai đoạn 2009-2014 số với tỷ suất 1,2%/năm của giai đoạn 1999-2009. Tổng tỷ suất sinh là 2,09 trẻ/phụ nữ. Đây là thời kỳ có tỷ lệ tăng dân số thấp nhất trong vòng 35 năm qua.

Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh đang chênh lệch đáng báo động ở mức 112,2 trẻ trai/100 trẻ gái, cao hơn tỷ lệ 110,6/100 ở thời điểm năm 2009, trong khi tỷ số ở mức bình thường là 104-106/100.

Đáng chú ý, tỷ số này ở nông thôn lên tới 113,1/100 còn ở thành thị là 110,1/100.

Điều đó cho thấy mong muốn cũng như áp lực buộc phải sinh con trai cùng khả năng tiếp cận các dịch vụ chọn lọc giới tính hiện đại của phụ nữ nông thôn những năm gần đây tăng lên, khiến tình trạng mất cân bằng giới tính càng trở nên nghiêm trọng với những cảnh báo về tình trạng dư thừa nam giới trong tương lai.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73,2 năm, trong đó nam giới là 70,6 năm, nữ giới là 76 năm.

Với tỷ lệ dân số phụ thuộc là 44%, người trên 65 tuổi là 7,1%, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ dân số vàng.

Theo Cổng TT Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.