Đan Mạch chuẩn bị mở cửa trường học trở lại

Đan Mạch chuẩn bị mở cửa trường học trở lại

Tuy trường học sắp mở cửa trở lại nhưng các biện pháp giới hạn khác như việc đóng cửa các quán bar, nhà hàng, khu mua sắm, cấm tụ tập hơn 10 người sẽ vẫn được áp dụng trong ít nhất 1 tháng nữa.

Đan Mạch có 5.996 ca mắc Covid-19 và 260 ca tử vong và những ngày gần đây, số ca tử vong và nhập viện đã ổn định.

Tuy nhiên, Thủ tướng Mette Frederiksen cảnh báo rằng kế hoạch chỉ thành công nếu các quy định giới hạn dần dần được nới lỏng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo đầu tuần này, bà cho rằng: “Việc này hơi giống với đi trên dây. Nếu đứng yên, chúng ta có thể ngã, nếu đi quá nhanh chúng ta sẽ không ổn. Vì vậy, chúng ta cần đi từng bước cẩn trọng”.

Trước khi gửi con tới trường, để giảm nguy cơ lây lan bệnh dịch, phụ huynh Đan Mạch không được cho con mang đồ chơi tới trường, đảm bảo con rửa tay trước khi đi học. Khi nhân viên trường học tới đón con, hoặc khi đưa con tới trường, phụ huynh phải tránh mọi tiếp xúc trực tiếp với nhân viên nhà trường, các phụ huynh khác và trẻ em khác, đồng thời duy trì khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.

Tại trường, trẻ em sẽ được chơi theo các nhóm nhỏ hơn thông thường và được yêu cầu rửa tay thường xuyên. Các trường sẽ có thêm nhân sự để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Khi trẻ em có các triệu chứng nhẹ của bệnh cảm lạnh, các em nên ở nhà ít nhất 48 giờ cho tới khi đỡ các triệu chứng này. Phụ huynh phải thông báo cho nhân viên nhà trường nếu hiện tượng này diễn ra.

Theo Daily Mail/The Local

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.