Đội tuyển Việt Nam đã hội quân được ít ngày và đang tích cực rèn quân chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026 (AFF Cup 2026).
Đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik cho gọi khá nhiều tân binh, trong đó có 3 nhân vật nhận được sự chú ý lớn của truyền thông là Ngô Đăng Khoa, Tài Lộc và Patrik Lê Giang.
Chia sẻ về những gương mặt mới của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Quang Hải cho biết: “Các bạn đều là những cầu thủ rất chuyên nghiệp và anh em không có gì lạ lẫm với nhau cả.
Trong các hoạt động sinh hoạt chung hay những lúc đi cà phê, mọi người đều rất thoải mái. Dĩ nhiên, khi khoác áo đội tuyển quốc gia, ai cũng có những áp lực riêng. Những cầu thủ kỳ cựu như chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, gắn kết để các em sớm hòa nhập, giúp đội tuyển trở thành một tập thể mạnh nhất”, Quang Hải chia sẻ với truyền thông.
Liên quan đến sự vắng mặt của tiền vệ trẻ Ngô Đăng Khoa trong hai buổi tập gần đây, Quang Hải cho rằng: “Sau một mùa giải khốc liệt trên nhiều mặt trận, việc một số cầu thủ gặp chấn thương nhẹ và cần thời gian hồi phục là hoàn toàn bình thường. Tôi tin rằng trong vài buổi tập tới, đội tuyển sẽ có đầy đủ lực lượng khi các anh em trở lại tập luyện”.
Theo kế hoạch, sau ít ngày rèn quân tại Việt Nam, Quang Hải và các đồng đội sẽ có chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại Hàn Quốc vào đầu tháng 7 nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện chuyên môn cho ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.
Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đội Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B gồm các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào.
Vòng bảng của AFF Cup dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 8/8/2026. Thể thức thi đấu vòng tròn một lượt (áp dụng sân nhà và sân khách), qua đó chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng để giành quyền vào chơi ở vòng bán kết.
Đội tuyển Việt Nam đã 3 lần vô địch giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (nay là ASEAN Cup, trước đây là AFF Cup) vào các năm 2008, 2018 và 2024.