Nâng cao đào tạo nhân lực ngành thời trang giỏi nghệ thuật, thạo công nghệ

GD&TĐ - Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là nền tảng quan trọng để đưa ý tưởng sáng tạo từ giảng đường thành giải pháp có giá trị trong thực tiễn.

Đó là những chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường Vật liệu, ĐH Bách Khoa Hà Nội tại chương trình “Phygital Fashion Show” 2026.

Công nghệ số đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhân lực ngành thời trang. Thực tế ấy đòi hỏi các cơ sở đào tạo không giảng dạy cho người học kỹ năng thiết kế sản phẩm, mà còn cần trang bị tư duy và khả năng ứng dụng công nghệ để sáng tạo bền bỉ.

Với vai trò là cầu nối vững chắc giữa khoa học công nghệ đặc thù và tư duy thẩm mỹ hiện đại, trong suốt những năm qua, khoa Dệt May - Da Giầy và Thời trang, Trường Vật liệu, ĐH Bách Khoa Hà Nội đã chủ động tiếp cận các công nghệ hiện đại để tìm ra nhiều phương pháp giảng dạy, nghiên cứu mới.

12b8e7e7bd3f3c61652e.jpg
PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường Vật liệu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, cuộc thi “Phygital Fashion Show” đã củng cố định hướng phát triển của Khoa, trở thành một sân chơi tầm cỡ, vượt qua giới hạn của sàn diễn truyền thống để tiệm cận với dòng chảy thời trang công nghệ toàn cầu.

Đây là bước đi sáng tạo, góp phần giải quyết nhu cầu khát nhân lực chất lượng cao của thị trường. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam.

PGS.TS Phan Thanh Thảo, Trưởng khoa Dệt May - Da Giầy và Thời trang, Trường Vật liệu, ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết thêm, tại cuộc thi các sinh viên năm cuối làm đồ án tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư chuyên ngành Thiết kế Thời trang và Da giầy sẽ thực hành thiết kế đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Nhờ vậy, các em vừa có cơ hội thoả sức sáng tạo, vừa được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, khả năng quản lý dự án và tiến gần hơn với thực tế môi trường công nghiệp.

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là Phygital Fashion show. Đây là xu hướng thời trang tiên phong trong thời đại chuyển đổi số khi kết hợp yếu tố thực (Physical) và yếu tố ảo (Digital).

Cụ thể, bên cạnh cách thiết kế và trình diễn trang phục trực tiếp vốn đã quen thuộc, sinh viên còn thiết kế, may trang phục và trình diễn ảo dưới dạng 3D trên phần mềm thiết kế thời trang tiên tiến CLO3D. Với nội dung thi mới lạ, hấp dẫn, chương trình được các doanh nghiệp đánh giá cao và tài trợ 100%.

0be015d4-1c3d-4272-885c-91c7c7a80bfe.jpg
660d8280-23fa-426e-8509-9c7c91215f72.jpg
Các bộ sưu tập tham gia dự thi tại “Phygital Fashion Show” 2026.

Là người mẫu trình diễn một trong số các bộ sưu tập, Lê An Nhi ( sinh viên năm hai ngành Công nghệ may, ĐH Bách khoa Hà Nội) hào hứng chia sẻ việc được tham gia cuộc thi là cơ hội để em tỏa sáng hết mình với đam mê thời trang.

Mặt khác, đây cũng là cách để vừa học lý thuyết, vừa thực hành rất thú vị và hiệu quả, giúp em khám phá sâu về ngành học, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp và từ đó định hướng phát triển tốt nhất cho bản thân trong tương lai.

Lê An Nhi bày tỏ mong muốn nhà trường và doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nữa để tạo điều kiện để những sân chơi công nghệ, nghệ thuật mang tính thực nghề, thực tiễn tương tự càng phát triển mạnh và lan tỏa giá trị trong cộng đồng sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 9/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 9/10, đi ngang ở nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.