Hơn 95 nghìn ca tử vong vì Covid-19, nhiều quốc gia kéo dài giãn cách xã hội

Hơn 95 nghìn ca tử vong vì Covid-19, nhiều quốc gia kéo dài giãn cách xã hội

Mỹ hôm qua có thêm tới 31.939 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 466.969 ca. Số ca tử vong là 16.632, gồm 1.841 ca mới. Số ca tử vong ở bang New York cao kỷ lục với 799, tuy nhiên Thống đốc Andrew Cuomo cho biết tình hình đang ổn định dần và tỷ lệ nhập viện đang tiếp tục giảm nhờ các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ông Cuomo cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ 2 và còn quá sớm để nói khi nào thành phố mở cửa trở lại. Dự kiến lệnh phong tỏa ở đây sẽ kéo dài tới 29/4.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powel hôm qua công bố gói cứu trợ 2,3 nghìn tỉ USD cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và chính quyền bang bị thiệt hại do kinh tế đình trệ vì dịch. Đến giữa tháng 3, gần 17 triệu người Mỹ mất việc làm.

Tây Ban Nha có 153.222 ca mắc, gồm 5.002 ca mới. Số ca tử vong là 15.447 ca, gồm 655 ca mới. Với số ca mắc và tử vong giảm dần, Thủ tướng Sanchez cho rằng dịch Covid-10 ở Tây Ban Nha đã đạt đỉnh nên nước này sẽ sớm bắt đầu giảm các biện pháp phong tỏa. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc trở lại cuộc sống bình thường phải diễn ra từ từ. Ông cũng kêu gọi châu Âu đoàn kết chống đại dịch vì liên minh này có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm nếu không cùng nhau đối phó Covid-19.

Italy có 143.626 ca mắc, gồm 4.204 ca mới. Số ca tử vong là 18.279, gồm 610 ca mới. Tuy số ca mắc và số ca tử vong đều tăng lên trong ngày qua nhưng số ca phải điều trị tích cực ở Italy đã giảm xuống trong 6 ngày liên tiếp. Hiện Italy là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc Covid-19, sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Anh có 65.077 ca mắc, gồm 4.344 ca mới. Số ca tử vong là 7.978 ca, gồm 881 ca mới. Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab cho biết lệnh phong tỏa sẽ không được dỡ bỏ sớm. “Số ca tử vong vẫn tăng lên và chúng ta chưa tới đỉnh dịch, do đó còn quá sớm để dỡ bỏ các biện pháp” – ông nói. Người dân Anh được thúc giục ở tại nhà để bảo vệ nhân viên y tế đang gồng mình chống dịch và bảo vệ mạng sống cho mọi người.

Thủ tướng Johnson đã được rời phòng điều trị tích cực sau 3 ngày ở đây. Ông sẽ tiếp tục được giám sát trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục. Hiện tinh thần của Thủ tướng Anh đang rất tốt - một tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

Nga có 10.131 ca mắc, gồm 1.459 ca mới. Số ca tử vong là 76, gồm 13 ca mới. TT Putin cho biết Nga sẽ có chính sách hỗ trợ công dân và các doanh nghiệp, đặc biệt là lực lượng nhân viên y tế chống dịch.

Đức có 118.235 ca mắc, gồm 4.939 ca mới. Số ca tử vong là 2.607, gồm 258 ca mới.

Pháp có 117.749 ca mắc, gồm 4.799 ca mới. Số ca tử vong là 12.210 ca, gồm 1.341 ca mới.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Iran có 66.220 ca mắc (gồm 1.634 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 42.282 ca mắc (gồm 4.056 ca mới), Bỉ có 24.983 ca mắc (gồm 1.580 ca mới), Hà Lan có 21.762 ca mắc (1.213 ca mới), Canada có 20.765 ca mắc (1.327 ca mới), Brazil có 18.145 ca mắc (1.957 ca mới), Áo có 13.244 ca mắc (gồm 302 ca mới), Ấn Độ có 6.725 ca mắc (809 ca mới), Australia có 6.152 ca mắc (100 ca mới), Malaysia có 4.228 ca mắc (109 ca mới), Philippines có 4.076 ca mắc (206 ca mới), Thái Lan có 2.423 ca (54 ca mới)...

Theo Worldometers/CNA/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.