Doanh nghiệp là ‘chìa khóa’ nâng tầm nông sản Đắk Lắk

GD&TĐ - Đắk Lắk xác định doanh nghiệp là động lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng tầm nông sản địa phương, chinh phục thị trường quốc tế.

Tỉnh Đắk Lắk cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư. (Ảnh: Thế Hùng)
Tỉnh Đắk Lắk cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư. (Ảnh: Thế Hùng)

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Chiều 26/6, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tham dự có ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thiên Văn cho biết, Đắk Lắk xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, ưu tiên nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Tỉnh từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn nông nghiệp với du lịch, lâm nghiệp và phát triển bền vững nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2aoboqgd4ptnxuqgcnbisfkrdpafigdm9nqjewmu-1.jpg
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. (Ảnh: Thế Hùng)

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng nhận định doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thu hút đầu tư mà còn là đối tác chiến lược, đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

“Doanh nghiệp chính là chìa khóa để hiện thực hóa khát vọng đưa nông sản Đắk Lắk vươn ra thế giới”, ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

Đẩy mạnh chế biến sâu mặt hàng thế mạnh

Hiện Đắk Lắk ưu tiên thu hút đầu tư vào năm lĩnh vực trọng tâm gồm phát triển vùng nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; công nghệ chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch; nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh; hệ thống logistics nông nghiệp; và các mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Trong đó, chế biến sâu được xem là khâu then chốt nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho các mặt hàng thế mạnh như cà phê, sầu riêng, trái cây, chăn nuôi và thủy sản, thay vì chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô như hiện nay.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần đóng vai trò hạt nhân trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, từ tổ chức vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ, tiêu chuẩn hóa chất lượng đến kết nối thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

3.jpg
GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt nam chia sẻ bài tham luận. (Ảnh: Thế Hùng)

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt nam cho rằng, Đắk Lắk hoàn toàn có thể trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo của Tây Nguyên.

“Để hiện thực hóa mục tiêu đó cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân; đồng thời cần hình thành các mô hình phát triển mới dựa trên công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”, GS.TS Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

Học viện Nông nghiệp Việt nam cũng đề xuất tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu xây dựng và triển khai Chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030. Trong đó, Học viện đóng vai trò đối tác về khoa học công nghệ, đào tạo và chuyển giao tri thức; tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện; doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển thị trường và thương mại hóa sản phẩm.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng xanh và nông sản chất lượng cao ngày càng gia tăng trên thế giới, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ mở ra cơ hội đầu tư mới cho doanh nghiệp mà còn là con đường để Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế của nông sản địa phương trên thị trường toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ