Ngày 26/6, tại TP Huế diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “40 năm đổi mới ở Việt Nam – Từ kinh tế kế hoạch hóa đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (1986–2026)”.
Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp tổ chức.
Đây không chỉ là diễn đàn học thuật đơn thuần mà còn là dịp để nhìn lại bước ngoặt lịch sử từ Đại hội VI (năm 1986), thời điểm Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.
Trong suốt 40 năm qua, Việt Nam đã kiên trì xây dựng hệ thống lý luận và thực tiễn để tạo ra một nền kinh tế năng động và hội nhập. Những thành tựu đạt được rất đáng tự hào: từ một quốc gia đối mặt với nhiều khó khăn, Việt Nam đã bứt phá về tăng trưởng kinh tế, đạt được những kết quả ấn tượng trong xóa đói giảm nghèo và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Tại hội thảo, các chuyên gia khẳng định rằng, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo nền tảng vững chắc cho quá trình hiện đại hóa đất nước, đồng thời khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo trong đường lối của Đảng. Đặc biệt, vai trò của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo đang trở thành những nhân tố then chốt thúc đẩy Việt Nam tiến tới những cột mốc tăng trưởng mới trong tương lai.
Các tham luận tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quá trình đổi mới; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân; chuyển đổi mô hình tăng trưởng; thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Những luận cứ khoa học từ hội thảo lần này sẽ đóng góp quan trọng vào việc hoạch định chính sách, giúp Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, hướng tới một tương lai phát triển nhanh và bền vững.