Đa dạng góc nhìn về nữ quyền, giới và pháp luật

GD&TĐ - Nhiều góc nhìn về nữ quyền, bình đẳng đã được các nhà khoa học tại Việt Nam và quốc tế đã bàn luận tại hội thảo "Nữ quyền, giới và pháp luật 2024.

GS Rosemary Hunter (Đại học Kent, Vương quốc Anh tại hội thảo quốc tế “Nữ quyền, giới và pháp luật 2024" diễn ra ngày 27/9. (Ảnh: UEL)
GS Rosemary Hunter (Đại học Kent, Vương quốc Anh tại hội thảo quốc tế “Nữ quyền, giới và pháp luật 2024" diễn ra ngày 27/9. (Ảnh: UEL)

Ngày 27/9, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) phối hợp cùng Quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung (Đức) tổ chức hội thảo quốc tế “Nữ quyền, giới và pháp luật 2024" (ICFGL 2024).

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả đến từ nhiều quốc gia như Anh, Ý, Australia, Trung Quốc và Việt Nam, cùng trao đổi, thảo luận về những nghiên cứu và phát triển mới nhất trong lĩnh vực này, hướng tới mục tiêu nâng cao công bằng xã hội liên quan đến vấn đề giới.

PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng UEL cho rằng, trong thế giới ngày nay, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục và đời sống gia đình. Bình đẳng giới và quyền phụ nữ là những thước đo quan trọng của tiến bộ xã hội.

"Lý thuyết pháp lý nữ quyền giúp chúng ta hiểu vai trò của phụ nữ trong luật pháp và đặt câu hỏi liệu quan điểm của phụ nữ có được xem xét trong luật pháp và chính sách hay không. Từ đó, thúc đẩy sự cân bằng giữa các giới và góp phần vào công lý xã hội", theo PGS.TS Lê Vũ Nam.

1.JPG
PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng UEL. (Ảnh: UEL)

Ông Stefan Mentschel - Giám đốc khu vực của Rosa-Luxemburg-Stiftung tại Đông Nam Á cũng chia sẻ: Lý thuyết pháp lý nữ quyền bắt nguồn từ các phong trào nữ quyền vào những năm 1960 và 1970. Những người ủng hộ lý thuyết này cho rằng hệ thống pháp luật vẫn duy trì tính bất bình đẳng giới và đôi khi làm lu mờ quan điểm của phụ nữ.

"Để góp phần phản biện và góp thêm tiếng nói vào vấn đề giới, Quỹ Rosa đã hợp tác với UEL, thực hiện nhiều hoạt động. Hội thảo này là một nỗ lực như thế", ông nói.

Hội thảo ICFGL 2024 diễn ra cả ngày với một phiên toàn thể và 6 phiên thảo luận, xoay quanh các nội dung như: Cơ sở của lý luận pháp luật nữ quyền; Tác động của pháp luật đối với phụ nữ và bình đẳng giới; Lý luận pháp luật về nữ quyền và ứng dụng trong thực tế; Pháp luật hiệu quả nhằm đạt được bình đẳng giới và công bằng xã hội; Những thách thức và quan điểm đối với cải cách pháp luật về nữ quyền; Bình đẳng giới tại nơi làm việc.

Chia sẻ trong phần tham luận, GS Rosemary Hunter (Đại học Kent, Vương quốc Anh) cho rằng, gần đây, ngày càng nhiều người theo chủ nghĩa nữ quyền trở thành nhà lập pháp, luật sư, thẩm phán và thành viên của các ủy ban quốc tế. Nhờ đó, họ có thể tham gia tích cực hơn trong việc soạn thảo luật.

Hiện các đạo luật và phán quyết tư pháp được truyền cảm hứng từ các chiến dịch và tư tưởng nữ quyền đã trở nên phổ biến hơn, được ghi nhận rộng rãi cả ở nhiều quốc gia và cả quốc tế.

3.JPG
TS Trịnh Thục Hiền (Khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật) trình bày tham luận. (Ảnh: UEL)

TS Trịnh Thục Hiền - Phó trưởng khoa Khoa Luật Kinh tế cho biết, quyền lợi của phụ nữ, đặc biệt là quyền sở hữu tài sản, đã được thừa nhận trong các bộ luật phong kiến, nhưng điều này không thực sự nâng cao vị thế của họ trong xã hội. Thay vào đó, nó chủ yếu là công cụ để duy trì nền kinh tế trong hệ thống quyền lực chính trị phụ quyền.

Mặc dù, đã có những nỗ lực để đạt được sự đối xử bình đẳng như một tiêu chuẩn của bình đẳng giới, hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn thiếu một khung lý thuyết để phân tích mối quan hệ phức tạp giữa pháp luật và giới tính.

Hội thảo quốc tế về "Nữ quyền, giới và pháp luật 2024" là hoạt động trọng tâm thuộc Dự án “Tích hợp lý thuyết pháp luật về nữ quyền vào giáo dục, nghiên cứu và thực hành pháp luật” do UEL và Quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung phối hợp thực hiện. Hội thảo tổ chức lần đầu vào năm 2021 và duy trì tổ chức cách 2 năm 1 lần.

Ngoài các diễn giả chính như GS Rosemary Hunter - Đại học Kent, Vương quốc Anh; TS Emma Palmer - Đại học Griffith, Australia; PGS Puja Kapai - Đại học Hồng Kông, Hồng Kông;… hội thảo còn thu hút hơn 100 nhà nghiên cứu, nhà hoạt động và nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước tham dự.

Trước đó, từ ngày 24 đến 26/9, trong khuôn khổ hội thảo, UEL và Quỹ Rosa đã thực hiện chuỗi bài giảng mở về nữ quyền, giới và pháp luật với nhiều chủ đề hữu ích: Vài góc nhìn cơ bản về giới, Hướng đến bản án nữ quyền Việt Nam, Cơ sở lý luận của tư tưởng nữ quyền Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.