Cao Bằng giành 2 huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á

GD&TĐ - Tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASG) lần thứ 14 năm 2025, hai VĐV của tỉnh Cao Bằng xuất sắc giành huy chương Vàng cho Đoàn Việt Nam.

VĐV Lý Mùi Sâu trên đường chạy nội dung 1.500 m nữ tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: N.H
VĐV Lý Mùi Sâu trên đường chạy nội dung 1.500 m nữ tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: N.H

ASG 2025 tổ chức tại Brunei từ ngày 20-28/11, quy tụ hơn 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ 10 quốc gia ASEAN, tranh tài ở 8 môn thể thao: cầu lông, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, bóng lưới, pencak silat, cầu mây và wushu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tham dự Đại hội với 59 huấn luyện viên, VĐV. Trong đó, Cao Bằng có 2 VĐV được triệu tập vào đội tuyển điền kinh là Triệu Thị Bình và Lý Mùi Sâu thuộc Trung tâm đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh. Cả hai đều đang tập trung huấn luyện tại Trung tâm đào tạo VĐV trẻ quốc gia Đà Nẵng.

trieu-thi-binh-cao-bang.jpg
VĐV Triệu Thị Bình giành huy chương Vàng nội dung chạy 3.000 m tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: N.H

Ở nội dung 3.000 m nữ, VĐV Triệu Thị Bình đã thể hiện phong độ ấn tượng. Bứt tốc mạnh mẽ ở những vòng cuối, Bình về nhất với thời gian 10’13’’22, giành huy chương Vàng và phá kỷ lục Đại hội - kỷ lục từng do chính cô thiết lập trước đó.

Tại nội dung 1.500 m nữ, VĐV Lý Mùi Sâu cũng thi đấu đầy nỗ lực và giành huy chương Vàng với thành tích 4’54’’62, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á là sân chơi thể thao lớn dành cho học sinh trong khu vực, góp phần rèn luyện kỹ năng, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia ASEAN. Thành tích của hai VĐV Cao Bằng một lần nữa khẳng định tiềm năng và chất lượng đào tạo VĐV trẻ của tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

Địa chỉ may áo thun đồng phục tại TPHCMTham khảo ghế tập Gym đa năng tại Bảo An Sport employee engagement activities Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Đồng phục thể thao in logo công ty theo yêu cầuĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com