Cướp gần 8.000 USD từ ngân hàng bằng một vật không ai ngờ

Mánh khóe vô cùng đơn giản của tên cướp 47 tuổi lại có thể dễ dàng qua mặt nhân viên ở 2 ngân hàng Israel.

Cướp gần 8.000 USD từ ngân hàng bằng một vật không ai ngờ
cuop gan 8.000 usd tu ngan hang bang vat khong ai ngo hinh anh 1

Tên cướp dùng mánh khóe đơn giản để cướp ngân hàng.

Theo Daily Star, một người đàn ông Israel 47 tuổi bị cáo buộc về tội cướp tài sản sau khi cuỗm số tiền gần 8.000 USD tại 2 ngân hàng. Điều đáng nói, mánh khóe nghi phạm sử dụng để cướp số tiền vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả.

Nghi phạm 47 tuổi tới một chi nhánh ngân hàng Bưu điện trong một trung tâm mua sắm ở thị trấn Beersheba, Israel và đưa cho nhân viên thu ngân một tờ giấy viết bằng tiếng Do Thái: "Hãy móc hết số tiền trong ngăn kéo ra đây".

Khi nhân viên thu ngân lưỡng lự, tên cướp liền bỏ ra một vật màu đen và dọa đó là một quả lựu đạn. "Nếu không khẩn trương lấy tiền ra, quả lựu đạn này sẽ được rút chốt", tên cướp thúc giục. Tại ngân hàng này, tên cướp lấy được 4.500 USD và tẩu thoát.

Một tuần sau, tên này vẫn dùng mánh khóe cũ và nhằm vào một chi nhánh khác của ngân hàng Bưu điện. Lần này, tên cướp lấy đi khoảng 3.300 USD.

Camera giám sát không giúp nhiều cho việc tìm kiếm kẻ cướp ngân hàng vì tên này đội mũ, đeo kính râm và che mặt. Cảnh sát phải dựa vào dữ liệu điện thoại di động để phổ biến cho cả 2 chi nhánh ngân hàng vào ngày mà các vụ cướp xảy ra.

Tên cướp ngân hàng cuối cùng cũng sa lưới. Cảnh sát phát hiện mánh khóe tên cướp sử dụng là dùng một quả bơ được sơn đen giả làm lựu đạn để dọa nhân viên ngân hàng. Họ còn phát hiện người đàn ông này từng phạm nhiều tội trong quá khứ và phải ngồi tù 3 năm vì tội cướp tài sản.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.