Cuộc họp của các chỉ huy bị tấn công, trực thăng Mi-8 và 143 UAV rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công vào địa điểm diễn ra cuộc họp các chỉ huy Ukraine, đồng thời bắn rơi trực thăng Mi-8 và 143 UAV.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 18/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 18/3. (Ảnh: Rybar)

Ngày 18/3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Zapad của Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã gây tổn thất cho các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Sinkovka (vùng Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 60 binh sĩ, 4 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo D-30 và 1 phương tiện chiến đấu Grad.

Theo hướng Belgorod, các đơn vị Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 105, 120 AFU, đồng thời tấn công chiến binh thuộc lực lượng của Quân đoàn tình nguyện Nga Ukraine (RVS) gần Popovka, Lukashovka, Velikaya Pisaryovka (vùng Sumy) và Staritsa (vùng Kharkov).

Các đơn vị trinh sát và tấn công của Ukraine cố gắng xâm nhập vào biên giới Nga từ phía Ukraine đã bị ngăn chặn gần Kozinka (vùng Belgorod).

Tổn thất của đối phương ở hướng trên lên tới 150 người thương vong, 2 xe tăng, 3 phương tiện cơ giới và 1 xe chiến đấu Vampire do Séc sản xuất.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 18/3, hướng Tây Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 18/3, hướng Tây Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga có được các tuyến thuận lợi hơn.

Họ cũng gây tổn thất cho các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới số 80, 93, Lữ đoàn di động số 81, Lữ đoàn tấn công trên không số 79 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 241 AFU gần Maksimilyanovka, Kleshcheyevka và Krasnoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Một cuộc tấn công do phân đội xung kích của Lữ đoàn máy bay số 46 AFU phát động đã bị đẩy lùi gần Krasnogorovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 380 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 4 xe cơ giới.

Theo hướng Avdeevka, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Tsentr của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tiền tuyến và gây tổn thất về nhân lực và trang bị của Lữ đoàn súng trường cơ giới hóa số 59 AFU, các Lữ đoàn cơ giới số 31, 47 và 53 gần Netaylovo, Umanskoye, Ocheretino, và Novobakhmutovka (DPR).

Bảy cuộc tấn công và phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 24, 47 AFU và Lữ đoàn xung kích đường không số 78 phát động đã bị đẩy lùi gần Kirovo, Orlovka, Berdichi, Semenovka và Tonenkoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 295 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe cơ giới và một khẩu pháo FH-70 do Anh sản xuất.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã chiếm được các tuyến thuận lợi hơn, gây tổn thất cho các đơn vị của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 AFU gần Shakhterskoye.

Họ cũng đẩy lùi một cuộc tấn công do phân đội xung kích của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 58 AFU gần Urozhaynoye phát động (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 130 binh sĩ Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân và 4 phương tiện cơ giới.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 18/3, hướng Soledar. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 18/3, hướng Soledar. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kherson, các đơn vị thuộc nhóm Lực lượng Dnepr của Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang bị của Lữ đoàn tấn công miền núi số 128 AFU và Lữ đoàn cơ giới số 28 gần Stepnogorsk và Sherbaki (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU là hơn 55 binh sĩ Ukraine, 2 phương tiện cơ giới, 1 pháo D-20 và 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Nhóm lực lượng Nga đã tấn công vào địa điểm diễn ra cuộc họp của các chỉ huy Cơ quan An ninh Ukraine và Lực lượng vũ trang Ukraine. Họ cũng tấn công nhân lực và trang thiết bị AFU tại 137 khu vực trong ngày.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine, 143 UAV, 22 quả đạn Grad và Vampire, 3 quả đạn Uragan và 1 quả đạn HIMARS.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 17/3, phía Nga mất thêm 810 quân, 19 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, 34 hệ thống pháo, 36 UAV, 68 phương tiện chở nhiên liệu và 8 phương tiện đặc biệt.

Pháo phản lực TOS-1A Solntsepek tấn công trên hướng Bakhmut.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ