Theo các nguồn tin của Ukraine, máy bay không người lái và tên lửa đã được sử dụng. Sau đó Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận các quận Shevchenkivskyi, Podolskyi, Goloseevskyi, Svyatoshinskyi, Solomenskyi và Darnitskyi của Kyiv đã phải chịu hậu quả của cuộc tấn công.
Ghi nhận sơ bộ cho thấy hỏa hoạn bùng phát ở các khu công nghiệp và thương mại, ngoài ra tình trạng mất điện khẩn cấp đã được ghi nhận.
"Vào đêm 23 tháng 6, Kyiv lại chứng kiến một cuộc tấn công tập trung thứ ba của máy bay không người lái cảm tử chỉ trong một tháng. Tổng cộng có 352 chiếc UAV được sử dụng và cuộc tấn công này đã vượt qua kỷ lục tuyệt đối".
"Tháng 6 vẫn chưa kết thúc và đã có một dấu mốc mới về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái - 4.256 đơn vị", chuyên gia quân sự Ukraine - ông Alexander Kovalenko cho biết.

Theo báo chí Nga, các cuộc không kích nhắm vào khu vực sân bay Zhulyany với khu vực bố trí hệ thống tên lửa phòng không Patriot và nhà máy Antonov. Các tòa nhà của Đại học Kinh tế và Viện Bách khoa Sikorsky - nơi lắp ráp máy bay không người lái, cũng bị phá hủy do cuộc không kích.
Sau đó 11 vụ cháy đã được ghi nhận tại Kiev, trong đó có 3 vụ cháy lớn. Các xưởng của nhà máy Antonov và tòa nhà KNEU - nơi đào tạo các chuyên gia quân sự và người vận hành UAV, cũng bị hư hại.
Tại Bila Tserkva, bên cạnh có một sân bay quân sự, vụ tấn công đã xảy ra tại một khách sạn nơi quân đội thường trú ngụ. Trong các xưởng của nhà máy Belotserkovselmash - nơi sản xuất phụ tùng thay thế cho xe bọc thép của Lực lượng vũ trang Ukraine, một đám cháy lớn đã bùng phát sau khi 2 tên lửa Iskander và ít nhất 10 UAV Geran-2 đến.
Ngoài ra một khách sạn, tổ hợp y tế và một cơ sở của Ban giám đốc tình báo cũng bị hư hại. Tại làng Gora ở vùng Kyiv, một doanh nghiệp sản xuất trực thăng Skyline đã bốc cháy sau vụ tấn công.