Một máy bay không người lái FPV sợi quang mang súng phóng lựu đã được thử nghiệm

GD&TĐ - Ukraine đã thử nghiệm máy bay không người lái FPV sợi quang có gắn súng phóng lựu chống tăng cầm tay dùng một lần trong điều kiện chiến đấu.

Một máy bay không người lái FPV sợi quang mang súng phóng lựu đã được thử nghiệm

Đoạn video sử dụng vũ khí mới được phát hành bởi Tiểu đoàn Hệ thống Không người lái độc lập 420 "HORT" .

Theo thông báo, tiểu đoàn "HORT" từ Bộ tư lệnh miền Bắc đã tiến hành thử nghiệm hỏa lực máy bay không người lái Queen Hornet bằng cách tích hợp súng phóng lựu cầm tay RPG-75 dùng một lần làm phương tiện hủy diệt.

Tuy nhiên điều này không được báo cáo trực tiếp, xét theo những gì thấy trong video, có khả năng máy bay không người lái FPV sử dụng cáp quang trang bị camera kỹ thuật số đã được sử dụng.

Thử nghiệm máy bay không người lái FPV mang súng phóng lựu chống tăng.

Việc dùng cáp quang không chỉ đảm bảo liên lạc nhanh chóng, ngay cả trong điều kiện tác chiến điện tử của đối phương, mà còn mang lại chất lượng hình ảnh cao, giúp dễ dàng phát hiện và nhắm mục tiêu hơn. Thật không may, xét theo video, mặc dù đã bắn thành công, nhưng quả đạn phóng ra không phát nổ.

Máy bay không người lái Queen Hornet 15 inch có khả năng mang tải trọng lên tới 9,5 kg trên quãng đường 5 km, hoặc 6 kg đi xa 17 km.

Súng phóng lựu RPG-75 của Séc được sử dụng trong cuộc thử nghiệm này nặng 3,2 kg và trang bị đạn xuyên lõm cỡ 68 mm, được thiết kế để phá hủy xe bọc thép của đối phương.

Tầm bắn hiệu quả của RPG-75 là 300 m, với tầm bắn tối đa của đạn lên tới 1.000 m. Viên đạn xuyên lõm này có khả năng xuyên thủng tới 300 mm thép đồng nhất (RHA).

polish-20231023-174201013.jpg
Súng phóng lựu chống tăng dùng một lần RPG-75.

Tải trọng còn lại của máy bay không người lái đủ để lắp một cuộn dây cáp quang dài 15 hoặc thậm chí 20 km, có trọng lượng trong khoảng 1,5 - 2 kg.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên trang bị súng phóng lựu cho máy bay không người lái. Vào tháng 9 năm 2024, một video đã được công bố về việc thử nghiệm hệ thống tương tự của đơn vị Hệ thống tấn công không người lái Bulava thuộc Lữ đoàn Tổng thống Bohdan Khmelnytsky.

Sau đó, không phải máy bay không người lái FPV sợi quang được sử dụng, mà là phiên bản điều khiển bằng sóng vô tuyến thông thường của chiếc Queen Hornet và súng phóng lựu chống bộ binh Bulspike-AP, được trang bị đạn nổ mảnh OG-22M.

Vào thời điểm đó, đơn vị đã báo cáo rằng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo hướng này cùng với Bulava với mục tiêu đưa vào sản xuất hàng loạt để giúp quân đội của chúng ta".

Máy bay không người lái do công ty Wild Hornets phát triển có nhiều chức năng như ném bom, tấn công cảm tử, vận tải, liên lạc, nền tảng mang phóng FPV... và nhiều ứng dụng khác.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ