Ngày 17 tháng 6 năm 2025 đánh dấu 3 năm kể từ khi hạ thủy tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện từ, con tàu mang tên Fujian (Phúc Kiến - số hiệu thân tàu CV-18).
Vì đây là tàu sân bay đầu tiên được trang bị máy phóng hoàn toàn do Trung Quốc thiết kế và chế tạo, cho nên việc đưa vào hoạt động rất được quan tâm.
Theo bình luận viên của đài CCTV Wei Dongxu, những bài kiểm tra đang diễn ra tốt đẹp và chiếc Fujian có thể gia nhập hạm đội sớm nhất là cuối năm 2025. Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng việc thiết lập hệ thống điện tử rất phức tạp, nhưng các cuộc thử nghiệm sắp hoàn tất.
Nhóm không quân bao gồm J-15T (một phiên bản của Su-33), J-35 (máy bay chiến đấu tàng hình trên tàu sân bay) và máy bay AWACS trên hạm của riêng nó (tương tự E-2 Hawkeye) cũng được mong đợi.
Sau khi đưa vào sử dụng, Trung Quốc sẽ bước vào "kỷ nguyên 3 tàu sân bay" (cùng với Liêu Ninh và Sơn Đông). Điều này sẽ tăng cường khả năng ở vùng biển xa, đảm bảo khả năng răn đe và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Như đã lưu ý, cho đến nay chỉ có Hoa Kỳ và Trung Quốc có công nghệ máy phóng điện từ. Không giống như tàu sân bay hạt nhân của Mỹ, chiếc Fujian sử dụng động cơ thông thường, nhưng là "mẫu tiên tiến".
Chiếc Fujian tượng trưng cho bước nhảy vọt trong công nghệ tàu sân bay - từ cất cánh bằng đường nhảy cầu (Liêu Ninh) sang máy phóng điện từ. Việc đưa vào sử dụng sắp tới sẽ củng cố vị thế của Trung Quốc như một cường quốc hàng hải.
Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc đã điều hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông tới các đảo của Mỹ ở Thái Bình Dương, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có.