Súng bắn tỉa của Chukavin thể hiện ưu việt trên chiến trường

GD&TĐ - Các tay súng bắn tỉa của nhóm tác chiến "Trung tâm" đang được trang bị súng bắn tỉa Chukavin (SVCh).

Súng bắn tỉa của Chukavin thể hiện ưu việt trên chiến trường

SVCh được sản xuất bởi Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC), đây là thế hệ vũ khí bắn tỉa mới của Nga và được sử dụng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Đại diện KC cho hay họ nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người lính ở tiền tuyến.

Hầu hết các đánh giá của binh sĩ đều thực sự tích cực, họ lưu ý đến sự tiện lợi, nhỏ gọn và độ ồn thấp của nó. Tuy nhiên có một số phàn nàn, ví dụ như khẩu súng khá nhạy với môi trường nhiều khói bụi.

"Chúng tôi bắt đầu phát triển loại súng trường này vào năm 2016 bằng cách tạo ra một khẩu súng carbine săn bắn. Sau đó vào năm 2018, KC giới thiệu vũ khí này cho quân đội và họ bày tỏ mong muốn thử nghiệm một loại súng chiến đấu được tạo ra theo thiết kế trên. Đó là cách công việc chuyên sâu về SVCh bắt đầu", nhà thiết kế Andrei Chukavin chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

"Cần phải nói rằng chúng tôi đã chế tạo SVCh như một khẩu súng trường tấn công hạng nhẹ ngay cả trước khi các thông số kỹ thuật của Bộ Quốc phòng được đưa ra, nó có nòng ngắn và thiếu nhiều thành phần".

"Về bản chất, nó vẫn là một khẩu súng săn carbine đang dần biến thành súng trường tấn công. Và chỉ sau khi quân đội cung cấp các thông số kỹ thuật, chúng tôi mới bắt đầu chế tạo súng bắn tỉa", nhà thiết kế nói thêm.

army-2020-300.jpg
Súng trường bắn tỉa SVCh có thiết kế độc đáo.

Việc sản xuất hàng loạt loại súng trường bắn tỉa này bắt đầu vào năm 2023. SVCh có thể được sử dụng để thực hiện một loạt các nhiệm vụ. Đây là vũ khí dành cho một xạ thủ có thể bắn chính xác tầm xa - lên đến 1 km và tham gia chiến đấu tầm gần bằng cách gắn băng đạn 20 viên.

Điểm đặc biệt của súng trường Chukavin là báng súng, hộp tiếp đạn và nòng súng nằm trên cùng một đường thẳng. Điều này có tác dụng làm giảm độ giật khi bắn.

Một trong những ưu điểm đáng kể của vũ khí là khả năng lắp đặt thiết bị bắn tiếng ồn thấp (LSD). Trước đây nó được gọi là ống giảm thanh, nhưng điều này không hoàn toàn đúng.

Khi bắn bằng đạn súng trường 7,62 mm tiêu chuẩn, LSD chỉ làm giảm tiếng ồn và dập tắt tia lửa đầu nòng. Nhưng điều này cũng đủ để tăng đáng kể tính bí mật của công việc bắn tỉa.

Thứ nhất, nếu bắn mà không có LSD, ngay cả khi có bộ giảm thanh, một tia lửa nhỏ ở đầu nòng súng vẫn có thể nhìn thấy, đặc biệt là trong bóng tối. Nhưng LSD sẽ cho phép triệt tiêu hoàn toàn ngọn lửa này, sẽ không thể nhìn thấy phát súng nào đã được bắn.

Thứ hai, nó làm giảm và "làm mờ" âm thanh đặc trưng của phát súng, ngăn đối phương xác định vị trí của tay súng bắn tỉa và loại vũ khí mà anh ta sử dụng. Rốt cuộc, khi nghe thấy tiếng súng bắn tỉa, bom, đạn pháo, tiếng súng máy sẽ ngay lập tức bay về phía anh ta.

Trọng lượng của SVCh khi không có hộp đạn là 4,8 kg, cỡ nòng - 7,62 x 54 mm. Tổng chiều dài của sản phẩm (với báng súng mở ra và bộ phận LSD) là 1.170 mm, chiều dài nòng súng lên tới 620 mm.

"Súng bắn tỉa Chukavin được sử dụng tích cực trong khu vực chiến sự. Nó không chỉ cải thiện tính công thái học và độ chính xác khi bắn mà còn cho phép tích hợp bất kỳ hệ thống ngắm nào do Nga và nước ngoài sản xuất, nhờ có thanh ray picatinny dài".

Ông Alan Lushnikov - Tổng giám đốc điều hành Kalashnikov Concern nhấn mạnh và nói thêm: "Đồng thời, SVCh vẫn giữ được độ tin cậy của SVD, được biết đến rộng rãi trong nước và thế giới".

Ngoài ra phiên bản dân sự của SVCh cũng được sản xuất theo từng lô nhỏ, đây là súng carbine dành cho người bắn súng thể thao và thợ săn. Vì chữ viết tắt đặc trưng là SVCh nên khẩu súng trường này được gọi bằng cái tên không chính thức là "lò vi sóng".

Nga ra mắt phiên bản nhỏ gọn AK-12K và AK-12SK của súng trường tấn công AK-12.
Theo Rossiyskaya Gazeta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường tiểu học và THCS xã Đăk Plô mong muốn được xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất để chuẩn bị cho việc thành lập Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú xã Đăk Plô. Ảnh: Dung Nguyễn.

Ngôi trường cũ và những ước mơ mới

GD&TĐ - Ở xã biên giới đặc biệt khó khăn với phòng học cũ, thiếu nhà ăn, chỗ ở... nhưng học sinh luôn cố gắng đến trường để có thể vượt lên số phận.