Cuộc diễu binh do Ả rập xê út dẫn đầu bị tấn công bằng máy bay không người lái

GD&TĐ - Lực lượng quân đội Yemen và các chiến binh Houthi đồng minh của họ đã tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một cuộc diễu hành quân sự của các lực lượng do Ả rập xê út đứng đầu – hãng tin Masirah TV cho biết hôm nay (3/6).  

Các quan chức quân đội được Ả rập xê út ủng hộ xem một cuộc diễu binh ở trại al-Jala"a ở Aden tháng 1/2018.
Các quan chức quân đội được Ả rập xê út ủng hộ xem một cuộc diễu binh ở trại al-Jala"a ở Aden tháng 1/2018.

Một máy bay không người lái Qasef K2 đã tấn công vào cuộc diễu binh tại trại quân sự Ras Abbas ở thành phố cảng Aden, Yemen – nơi cựu TT Abd Rabbuh Masur Hadi được Ả rập Xê út ủng hộ trú ngụ.

Một nguồn tin quân đội Yemen cho biết hoạt động tấn công đã thành công. Kênh Al-Hadath của Ả rập xê út sau đó dẫn lời các nguồn tin nói rằng các hàng phòng không đã bắn hạ một máy bay ở phía tây Aden.

“Không có nơi nào an toàn cho các lực lượng gây hấn bên trong hay ngoài Yemen” – phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Yemen, Thiếu tướng Yahya Sare’e nói trên Facebook của mình.

Tháng trước, phong trào Houthi nói về 300 mục tiêu ở Ả rập xê út và Các tiểu Vương quốc Ả rập cũng như trong Yemen đã ở trong tầm ngắm.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi quân đội Yemen tiến hành cuộc tấn công đáp trả bằng máy bay không người lái vào trạm bơm dầu chính bên trong Ả rập xê út, buộc tập đoàn dầu thô Aramco phải tạm thời đóng cửa đường ống.

Thứ 7 tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Mohammed Nasser al-Atifi nói rằng nước này đã có những bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng có thể gây “ngạc nhiên” cho Ả rập xê út và đồng minh.

Tháng trước, hãng tin Wall Street Journal mô tả lực lượng Houthi là nhóm “thành thạo” nhất thế giới trong việc sử dụng các phương tiện bay không người lái.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.