Cuộc chiến tay ba giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2022

GD&TĐ - Tiến Linh, Văn Quyết và Văn Lâm sẽ là những ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng 2022

Văn Quyết đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2020.
Văn Quyết đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2020.

Mỗi người đều có ưu thế riêng, không có cá nhân nào thực sự nổi trội khiến cho cuộc bầu chọn khó khăn và khó đoán.

Tiêu chí nào?

Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC), Đặng Văn Lâm (Topenland Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) là những cầu thủ bóng đá nam lọt vào vòng đua tranh cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2022.

Trong số những cái tên văng khỏi top 5, gương mặt đáng chú ý là Quang Hải đã sang Pháp thi đấu nhưng không để lại dấu ấn.

Tiền vệ sinh năm 1997 sau giai đoạn đầu được Pau FC trao cơ hội giờ đã bị đẩy lên băng ghế dự bị. Gần đây, Quang Hải được ra sân ở phút bù giờ cuối cùng, anh chưa được chạm bóng ở trận đấu Pau FC hòa Annecy 2 - 2 tại vòng 20 Ligue 2. Kể từ ngày 22/10/2022, trận này mới là lần đầu tiên Quang Hải được ra sân tại Pau FC.

Nếu tính về số lần đá chính, Quang Hải chưa có tên ở đội hình xuất phát Pau FC từ tháng 8/2022. Ngay cả khi ban tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã nới rộng thời hạn chốt phiếu sau AFF Cup 2022 (16/1) thì Hải vẫn không đạt phong độ như được kỳ vọng. Màn trình diễn nhạt nhòa của anh là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết.

Sự vắng mặt của Văn Hậu cũng gây ra quan điểm trái chiều. Trở lại sau chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 đã cùng Hà Nội FC giành cú đúp giải quốc nội và thi đấu hiệu quả trong màu áo đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên, vấn đề của Văn Hậu có lẽ thuộc về phong cách thi đấu trong một số thời điểm, với những tình huống xử lý được đánh giá là “phản cảm”. Điều đó khiến anh không thể “gom đủ” số phiếu cần thiết trong cuộc đua vào top 5.

Thủ thành Đặng Văn Lâm đã được trang chủ AFF Cup 2022 vinh danh.

Thủ thành Đặng Văn Lâm đã được trang chủ AFF Cup 2022 vinh danh.

Trong top 5, Hùng Dũng đoạt Quả bóng Vàng năm 2019, Văn Quyết năm 2020 và Hoàng Đức năm 2021. Như vậy, có thể lần đầu tiên kể từ năm 2009, sẽ có một Quả bóng Vàng thêm một lần được vinh danh, hoặc có thể vinh quang sẽ thuộc về gương mặt mới như Tiến Linh, hoặc Văn Lâm.

Ngoài trường hợp của Phạm Thành Lương đã 4 lần đoạt Quả bóng Vàng từ năm 2009 đến nay, vẫn chưa có cầu thủ nào 2 lần đăng quang.

Nếu Hoàng Đức đoạt giải, anh sẽ là trường hợp đầu tiên từ sau Lê Công Vinh (2006, 2007) đoạt danh hiệu 2 kỳ liên tiếp. Còn nếu danh hiệu thuộc về Văn Quyết, đây là lần duy nhất trong lịch sử mà một cầu thủ 2 lần đăng quang khi đã ngoài tuổi 30.

Sự có mặt của Văn Lâm mang đến một thống kê thú vị khác, là có thể có thủ thành thứ 3 đoạt Quả bóng Vàng sau Võ Văn Hạnh (2001) và Dương Hồng Sơn (2008) và trở thành cầu thủ mang 2 quốc tịch đầu tiên thắng giải.

Hai yếu tố chính quyết định đến các lá phiếu là thành tích tập thể và phong độ cá nhân, và cùng với những tiêu chí khác của Ban tổ chức bầu chọn Quả bóng Vàng 2022 thì trong top 5 không có gương mặt nào thực sự nổi trội so với phần còn lại.

Theo huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh (Bình Dương), tiêu chí quan trọng nhất là sự đóng góp cho thành tích của câu lạc bộ trong cả mùa thi đấu, sau đó mới tính đến khả năng khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Mặc dù vậy, xuyên suốt lịch sử của Quả bóng Vàng Việt Nam, thành tích và phong độ trong màu áo đội tuyển quốc gia luôn được những người bỏ phiếu đặt lên hàng đầu. Đó là huấn luyện viên trưởng, thủ quân các câu lạc bộ đang tham dự V-League; lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty VPF, giới truyền thông cùng chuyên gia bóng đá.

Vậy nên, cầu thủ nào sẽ chiến thắng trong cuộc đua năm nay có thể phụ thuộc rất nhiều vào “cảm tính” của người bỏ phiếu.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng tại AFF Cup 2022.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng tại AFF Cup 2022.

Những ứng viên nặng ký

Văn Quyết được nhắc đến đầu tiên trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2022. Không chỉ góp công vào cú ăn ba, vô địch V-League, Cúp quốc gia và Siêu Cúp quốc gia 2022, Quyết “rừng” đã chứng tỏ vai trò thủ lĩnh ở Hà Nội FC.

Vào thời điểm cầu thủ ngôi sao Quang Hải xuất ngoại, đồng thời qua nhiều đời huấn luyện viên gần đây anh vẫn luôn được tin tưởng với tấm băng đội trưởng chứ không phải Hùng Dũng, người đang đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ sinh năm 1991 vừa đóng vai trò “nhạc trưởng” kiến tạo lối chơi ghi những bàn thắng rất quan trọng cho đội nhà. Theo thống kê, sau 22 trận ra sân ở cả V-League lẫn Cúp quốc gia, và trận tranh Siêu Cúp quốc gia gần đây, số 10 của Hà Nội ghi được 9 bàn cùng không ít những tình huống đặt đồng đội vào tình thế ghi bàn.

Phong độ ấn tượng trong cả mùa giải giúp đội trưởng của Hà Nội xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022.

Bên cạnh đó, bước vào tuổi “tam thập nhi lập”, Văn Quyết thi đấu ngày càng chín chắn, hiệu quả. Cả mùa giải năm ngoái, anh chỉ phải nhận 2 thẻ vàng. Dường như danh hiệu Quả bóng Vàng 2020 đã khiến Quyết “rừng” thay đổi rất nhiều từ ý thức cho đến hành động trong cả thi đấu lẫn sinh hoạt.

Và cùng với việc Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam luôn đề cao tư cách đạo đức, sự lan tỏa hình ảnh đẹp sẽ giúp Văn Quyết có thêm điểm trong cuộc đua này.

Tuy nhiên, thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia luôn đóng vai trò quan trọng. Văn Quyết thất thế hơn nhiều đối thủ. Đội trưởng của Hà Nội FC chỉ là cầu thủ dự bị hạng 2 ở đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2022.

Nghịch lý ở chỗ, tại giải giao hữu quốc tế trước thềm AFF Cup 2022, Văn Quyết chính là người tỏa sáng ở cả 2 trận đấu với Singapore và Ấn Độ để mang về chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam, và anh đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới với 2 pha lập công.

Trái ngược với Văn Quyết, tiền đạo Tiến Linh đã trở thành cầu thủ không thể thay thế trên hàng công của đội tuyển quốc gia. Vài năm gần đây, anh luôn ghi bàn đều đặn bất chấp những khó khăn. Kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022, chân sút quê Hải Dương đã ghi 8 bàn cho đội tuyển Việt Nam và anh cũng ghi 6 bàn trong màu áo U22 Việt Nam, góp công lớn vào thành tích bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games 31.

Bên cạnh đó, với 6 pha lập công, Tiến Linh và Teerasil Dangda (Thái Lan) đã chia sẻ danh hiệu “Vua phá lưới” AFF Cup 2022. Ngoài ra, tiền đạo quê Hải Dương còn trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu vô địch Đông Nam Á.

Tiến Linh đã ghi bàn vào lưới các đội Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào hay Myanmar. Singapore là đối thủ duy nhất không bị Tiến Linh chọc thủng lưới. Ở tuổi 25, chân sút này đã có cho riêng mình 18 bàn thắng trong tổng số 39 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ở giải quốc nội, đội bóng đất Thủ chỉ về đích thứ 7 V-League 2022, song Tiến Linh vẫn để lại dấu ấn bằng 9 bàn thắng, đưa đội nhà vượt qua một mùa giải đầy bất ổn và thậm chí có nguy cơ xuống hạng. Đây là mùa giải ghi nhiều bàn thứ hai của Tiến Linh, chỉ sau 15 bàn ghi được sau 19 trận ở V-League 2018. Ngoài ra, việc liên tục thi đấu trong năm 2022 đã khiến Tiến Linh dính chấn thương khá nặng. Nhưng vượt lên tất cả, Tiến Linh vẫn nỗ lực để tỏa sáng tại SEA Games 31, hoặc AFF Cup 2022.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng được nhìn nhận có khả năng về nhất trong cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Tuy chỉ thi đấu từ vòng 15 của V-League 2022, song tài năng của Văn Lâm đã giúp Topenland Bình Định giữ sạch lưới 7 trong 10 trận cuối giải, giành Huy chương Đồng V-League và Cup quốc gia.

Đặc biệt, thủ môn sinh năm 1993 đã thi đấu ấn tượng ở AFF Cup, trong đó anh lập kỷ lục giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp trước khi hòa 2 - 2 và thua 0 - 1 qua hai lượt trận chung kết trước người Thái.

Đáng chú ý, Lâm “Tây” trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng của giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam. Nếu thủ môn này chiến thắng sẽ tiếp thêm động lực và mở rộng con đường cho nhiều cầu thủ Việt kiều khác hồi hương, để khoác áo những câu lạc bộ trong nước và nâng tầm các giải đấu quốc gia. Đặc biệt khi năm nay, V-League, hạng Nhất cho phép các đội được đăng ký thi đấu 1 cầu thủ nước ngoài có gốc gác Việt Nam.

Nhìn tổng thể câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Tiến Linh đang trội hơn, nhưng Văn Quyết hay Văn Lâm đều có những ưu thế riêng để tạo nên bất ngờ trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2022.

Ở giải thưởng Quả bóng Vàng của nữ, với việc đưa Việt Nam lần đầu dự FIFA World Cup nữ và bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games, Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung, Kim Thanh, Thùy Trang lọt vào danh sách cuối cùng.

Trong đó, ba cầu thủ của TPHCM là Huỳnh Như, Kim Thanh, Thùy Trang có nhiều lợi thế trong cuộc đua đến danh hiệu cá nhân này, bởi họ đã giúp đội nhà đoạt cú đúp vô địch quốc gia và Cúp quốc gia.

Đặc biệt, tiền đạo Huỳnh Như còn tỏa sáng khi sang Bồ Đào Nha thi đấu cho Lank FC. Gala trao giải “Quả bóng Vàng Việt Nam 2022” dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 25/2 tại TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Trồng cau ồ ạt, nên chăng?

GD&TĐ - Thấy cau có giá, người ta đổ xô đi mua cau con về trồng. Diện tích cau tăng vọt, thế chỗ cho nhiều loại cây ăn trái khác...