Cụ ông 76 tuổi rút súng bắn chết người

Khi đến gần anh Kiệt, cụ ông 76 tuổi rút súng, dí vào đầu nạn nhân rồi siết cò, người đàn ông 39 tuổi tử vong ngay lập tức.

Cụ ông 76 tuổi rút súng bắn chết người

Ngày 30/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang truy bắt ông Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về việc ông này dùng súng bắn chết người.

Theo cơ quan công an, vào 10h cùng ngày, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (39 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương) đang xây hàng rào trên khu đất gia đình thì xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, ngụ cùng xã).

Cu ong 76 tuoi rut sung ban chet nguoi - Anh 1

Vụ án mạng xảy ra tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.

Đến 11h cùng ngày, ông Để (anh trai của ông Minh) biết sự việc nên chạy xe máy đến gặp anh Kiệt để “nói chuyện”. Khi đến nơi, cụ ông dừng xe sát anh Kiệt và bất ngờ rút súng, dí vào đầu anh này siết cò. Sau tiếng súng nổ, anh Kiệt ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Lúc này, thấy nhiều người đứng theo dõi vụ việc nên cụ ông 76 tuổi cầm súng đe dọa giết những người vào can ngăn rồi lên xe máy trốn khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an thị xã Bến Cát phối hợp Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.