Ban đầu chúng chỉ xem những truyện tranh có một số hình ảnh “khêu gợi”, nhưng sau đó chúng sẽ tìm kiếm những hình ảnh “hở” hơn, bạo lực hơn và cuối cùng là phim sex, hoặc “quan hệ tình dục” thật sự.
Làm thế nào để kiểm soát con cái ? có ý kiến cho rằng, kiểm soát con là việc “cực chẳng đã” và không gì tốt bằng giúp chúng tự kiểm soát.
“Chủ động hay chờ đợi? Canh phòng hay giáo dục? Nhà trường hay gia đình? Phải chăng có một loại vaccin để phòng tránh được những cám dỗ này cho trẻ?
Đừng vội rao giảng đạo đức
![]() |
Trong tình huống bất chợt bắt gặp, phát hiện con xem phim, đọc truyện sex, bố mẹ nên tìm cách nói chuyện với con cái nhưng phải lựa chọn thời điểm phù hợp, hình thức phù hợp. Những bài rao giảng đạo đức khô cứng, áp đặt, được nói ra vào lúc không thích hợp thì chỉ khiến con trẻ đáp lại bằng thái độ đối phó.
Làm bạn để đối thoại với con
Việc phát hiện con cái xem phim sex không nên xem là điều gì quá ghê gớm, mà nên coi đây là cơ hội để đồng hành với con cái. Tuyệt đối không nên làm gì để con trẻ thấy chúng tội lỗi vì đã làm điều gì đó đáng xấu hổ, mà nên tìm cách để làm bạn, để đối thoại với con cái
Tránh để con cái có quá nhiều không gian riêng tư
Cố gắng làm sao cho chúng bận rộn vui chơi ngoài trời, thể thao, học hành. Quan trọng là cần tách chúng khỏi bạn xấu rủ rê. Về công nghệ thì tốt nhất hạn chế cho chúng tiếp xúc vì cũng học không được bao nhiêu từ mấy thứ đó, chỉ làm chúng xao nhãng không chú tâm vào học hành.
Không tiếp tay cho con bằng công nghệ
Đưa cho con dùng máy tính, điện thoại có thể truy cập internet, ipad… mà không có quy định về giờ giấc hay kiểm soát các trang web mà chúng truy cập, chính là “tiếp tay” cho con để bước vào một thế giới không kiểm soát.
Ngày nay bất kể bạn vào trang web nào cũng rất dễ bị những dòng quảng cáo hở hang, đồi trụy “mời chào”. Những đứa trẻ mới lớn thường rất tò mò và chắc chắn chúng chẳng ngại ngần bấm thử.
Nói chuyện với con về giới tính
Những đứa trẻ, nhất là trẻ nam, tới tuổi trưởng thành có thể thủ dâm, và để làm như thế chúng sẽ xem phim khiêu dâm. Chuyện này xét ở khía cạnh tâm sinh lý cũng là vấn đề thường thấy.
Nhưng nếu để việc này trở nên quá đà, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, đến việc học tập, sinh hoạt, hành vi hằng ngày thì thật sự là việc bất thường.
Với chuyện này, cha mẹ nên làm gì ? Đây thật sự là vấn đề khó. Nhưng nếu vì khó đành bỏ qua. Nếu bạn bỏ qua, thì chắc chắn con bạn sẽ tìm đến người “thầy” dễ tính là Internet để “học” và việc kiểm soát nó sẽ trở nên “xa xỉ” với bạn. Vì vậy, đừng ngần ngại trao đổi với con về giới tính.