Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa

GD&TĐ - Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa trong phiên xét xử vụ án liên quan đến 2 Dự án bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.

Sáng 20/5, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

t2.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2014, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Mỗi dự án có quy mô 1.000 giường bệnh, dự kiến thực hiện giai đoạn 2014 - 2019, sau đó được gia hạn đến hết năm 2024.

Quá trình lựa chọn 10 gói thầu xây lắp, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Quản lý dự án số tiền tương ứng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Cáo trạng xác định, các nhà thầu đã đưa cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 87,4 tỷ đồng. Sau khi ông Thắng nghỉ hưu vào tháng 9/2017, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục phụ trách công việc và nhận thêm 12,1 tỷ đồng từ các nhà thầu.

Cơ quan điều tra cho rằng, với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý toàn diện hoạt động của ngành, trong đó có lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng y tế.

Đối với hai dự án trên, bị cáo Tiến bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án và phương án thiết kế kiến trúc.

Theo kết luận điều tra, sai phạm của các bị cáo khiến hai dự án đình trệ, kéo dài nhiều năm, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Trong quá trình điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã tự nguyện nộp 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 6 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hỏi đáp số 119

GD&TĐ - Độc giả hỏi về quy định được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên sư phạm.