Cô nàng xa quê mua 4 bánh, mở tiệm không cần ai “chống lưng“

Chia sẻ có "một vài người anh" giúp đỡ nhưng cô gái đến từ Quảng Ninh khẳng định những gì đạt được hoàn toàn do công sức của mình chứ chẳng cần ai "chống lưng" cả.

Cô nàng xa quê mua 4 bánh, mở tiệm không cần ai “chống lưng“

Một mình xa quê vào Sài Gòn lập nghiệp

Nguyễn Huyền Linh (SN 1990) sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh. Cách đây vài năm, cô gái trẻ này đã một thân một mình rời quê, Nam tiến lập nghiệp.

Hiện Huyền Linh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. "Vạn sự khởi đầu nan", lúc mới bắt đầu, 9x Quảng Ninh thử làm qua nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống mới.

Huyền Linh tâm sự: "Trước đây mình đã làm khá nhiều công việc. Đầu tiên là bán mĩ phẩm, các mặt hàng thời trang online.

Sau đó, khi đã có chút vốn liếng, mình mở một cửa hàng bán thời trang. Tất cả đều kinh doanh thuận lợi, nhưng công việc lại chiếm hết toàn bộ thời gian của mình, nên cứ làm 1, 2 năm là lại nghỉ".

Nhờ ngoại hình xinh đẹp cộng với cái duyên bán hàng nên khi kinh doanh các mặt hàng thời trang, Huyền Linh được nhiều khách hàng tin tưởng, ủng hộ.

Tuy nhiên, nhận thấy công việc này khá vất vả, chưa thực sự phù hợp với bản thân và không ổn định nên cô gái này quyết định mở rộng kinh doanh, chuyển sang đầu tư làm ăn kết hợp với một vài người bạn.

 Một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, cô gái trẻ từng làm qua nhiều nghề.

Một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, cô gái trẻ từng làm qua nhiều nghề.

Niềm đam mê kinh doanh, lòng quyết tâm, ham học hỏi đã giúp Huyền Linh gặt hái được những quả ngọt đầu tiên. Đầu năm 2015, cô đã hoàn thành mong muốn của mình khi mở được quán coffee đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh.

9x Quảng Ninh tâm sự: "Đến đầu năm nay thì mình cảm thấy đã có đủ kinh nghiệm và kinh tế để có thể mở được một quán coffee cho riêng mình. Và đứa con tinh thần ấp ủ bấy lâu đã ra đời.

Mình may mắn vì có một vài người anh, chị giúp đỡ, góp ý từ những việc nhỏ nhất như cách trang trí quán sao cho đẹp, thu hút, đến việc chọn mua đồ cho quán...Nên cũng không gặp trở ngại gì nhiều"

Huyền Linh đã tạm dừng việc bán hàng và chỉ tập trung hầu hết thời gian cho quán coffee của mình để đảm bảo việc kinh doanh được tốt nhất. Ngoài ra, thỉnh thoảng cô gái này cũng nhận lời mời tham gia một số hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Vượt qua khó khăn, gặt hái thành quả

Một mình đảm đương nhiều công việc khác nhau, lại sống xa gia đình nên Huyền Linh không tránh khỏi những mệt mỏi do áp lực công việc và nỗi nhớ nhà.

"Sống một mình xa gia đình và không có ai thân thiết trong này, trở ngại lớn nhất với mình là thiếu thốn tình cảm. Thứ hai nữa là vì quán coffee hoạt động 24/24h nên mình khá bận rộn.

Nhiều khi mệt mỏi, muốn được ở cạnh gia đình, người thân, muốn được ăn cơm nhà hay đơn giản chỉ cần ai đó hỏi han, quan tâm một tí thôi cũng đã thấy vui lắm rồi.

Nhưng nghĩ đến tương lai thì mình lại gạt hết sang một bên để tiếp tục nỗ lực", Cô gái 9x trải lòng.

 Dù mạnh mẽ, tự lập tới đâu thì cô gái này vẫn luôn có phút yếu mến mỗi lúc mệt mỏi nhớ nhà.

Dù mạnh mẽ, tự lập tới đâu thì cô gái này vẫn luôn có phút yếu mến mỗi lúc mệt mỏi nhớ nhà.

Đằng sau những giây phút mệt mỏi, yếu đuối đó, Huyền Linh là một cô nàng tự lập, chủ động trong mọi việc. Cô gái 9x khẳng định rằng điều làm cô cảm thấy tự hào nhất chính là thành quả có được ngày hôm nay đều do cô một tay nỗ lực gây dựng, tích cóp vốn liếng mà thành.

"Cái mình thấy đáng tự hào nhất là tất cả tiền mở quán rồi mua xe đều do bản thân mình cực khổ kiếm được. Những người quen biết với mình, nói chung tất cả các mối quan hệ ai cũng công nhận điều đó.

Còn nếu có người không biết và hiểu về mình mà nghĩ mình có người "chống lưng" mới được như bây giờ thì thực sự mình nghĩ rằng không việc gì phải đi giải thích cả, vì đơn giản đó là điều không đúng sự thật nên nó không ảnh hưởng đến mình".

Hiện nay, thu nhập hằng tháng từ quán coffee và các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Huyền Linh mang lại cho cô gái trẻ nguồn thu nhập ổn định, giúp cô vững vàng, tự tin hơn trong cuộc sống xa quê.

Từ chối danh hiệu "Hot girl", tham gia nghệ thuật như một nghề tay trái

Sở hữu gương mặt xinh đẹp nổi bật với đôi mắt sâu, ngoại hình chuẩn, lại được nhiều người yêu mến nhưng Huyền Linh luôn tỏ ra vô cùng khiêm tốn và một mực từ chối danh hiệu "hot girl".

Có năng khiếu diễn xuất nên 9x Quảng Ninh thường được mời làm mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang, đóng MV, đóng quảng cáo...

 Huyền Linh tham gia làm mẫu ảnh, quay MV ca nhạc như một nghề tay trái.

Huyền Linh tham gia làm mẫu ảnh, quay MV ca nhạc như một nghề tay trái.

Tuy nhiên, Huyền Linh khẳng định rằng kinh doanh mới là niềm đam mê của cô và đây sẽ là công việc chính mà cô theo đuổi, còn làm nghệ thuật chỉ là phụ.

Huyền Linh cho biết: "Mình may mắn sở hữu ngoại hình có thể gọi là dễ nhìn một tí, và có khả năng diễn những cảnh đơn giản, không đòi hỏi quá cao về diễn xuất thế nên mình thường được mời tham gia quay quảng cáo, đóng MV.

Dù là nghề tay trái nhưng khi làm việc mình cảm thấy rất hứng thú và không gặp phải trở ngại gì nhiều.

Tuy nhiên, mình không có ý định tham gia sâu vào nghệ thuật, chỉ là nếu có dự án nào cảm thấy phù hợp với khả năng thì mình tham gia thôi, còn lại vẫn sẽ tập trung vào kinh doanh là chính".

Xem nghệ thuật là nghề tay trái nhưng cô gái trẻ luôn nghiêm túc trong công việc và không ngừng học hỏi, chịu khó trau dồi thêm kĩ năng để đảm bảo hoàn thành công việc tốt, đạt hiệu quả cao nhất.

Cô nàng xa quê mua 4 bánh, mở tiệm không cần ai “chống lưng“ ảnh 4

Một số người cho rằng làm mẫu ảnh, đóng MV...là việc dễ dàng, nhẹ nhàng, chỉ cần có ngoại hình đẹp, không cần bằng cấp, năng lực nhiều.

Nhưng thực tế, công việc này khá vất vả, đòi hỏi không chỉ công sức mà còn cả cái duyên, năng khiếu của người mẫu.

Về vấn đề này, Huyền Linh chia sẻ thêm: "Bản thân mình là một mẫu ảnh, có cơ hội đóng một số MV, quảng cáo nên mình hiểu rằng đây là công việc không phải chỉ cần xinh đẹp là được.

Bởi vì làm nghề gì cũng phải có duyên ít nhiều với nghề đó cộng thêm năng khiếu nữa. Chứ xinh mà không biết diễn thì cũng vậy, chắc chỉ đóng được vai búp bê ngồi im một chỗ thôi.

Mình cũng tự biết được năng khiếu diễn xuất của mình đến đâu nên luôn chủ động học hỏi, lắng nghe và mình cũng không lấn sân quá sâu vào nghệ thuật".

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.