Ông Putin: BRICS thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Tổng thống Nga Putin đã mô tả BRICS là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp BRICS+, ngày 13/9/2026.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp BRICS+, ngày 13/9/2026.

Phát biểu tại phiên họp BRICS mở rộng, Tổng thống Nga Putin cho biết, sự quan tâm quốc tế đối với nhóm này “tiếp tục tăng lên”.

“Cuộc họp BRICS+ tạo cơ hội cho đối thoại trực tiếp và cởi mở giữa các thành viên chính thức, các nước đối tác và những quốc gia khác cũng như các tổ chức đa phương quan tâm đến hợp tác”, ông nói.

Ông lập luận, cam kết của BRICS đối với “con đường độc lập và tự chủ” cũng như luật pháp quốc tế thu hút các quốc gia trên thế giới.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, BRICS chiếm 49% tăng trưởng GDP toàn cầu và tiềm năng phát triển hơn nữa của nhóm này “còn rất nhiều”.

Theo Tổng thống, sự bổ sung lẫn nhau giữa các nền kinh tế của các nước thành viên là một trong những nguồn lực chưa được khai thác chính của nhóm.

"Sự khác biệt về cơ cấu và chuyên môn tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực", ông Putin nói thêm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, phát biểu tại cùng phiên họp, cho biết, niềm tin của các quốc gia thuộc Global South vào BRICS đã tăng lên, vì “tiếng nói của họ được lắng nghe, kinh nghiệm của họ được tôn trọng, các giải pháp được xây dựng không chỉ dành riêng cho họ mà còn cùng với họ”.

Ông Modi cũng thông báo, các thành viên đã đạt được sự đồng thuận về Hệ thống Cảnh báo sớm tích hợp BRICS để phòng ngừa và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, cũng như các hướng dẫn về việc tích hợp dữ liệu cảnh báo sớm trong quản lý thiên tai.

Phiên họp mở rộng quy tụ các nhà lãnh đạo của các nước thành viên và đối tác BRICS, cũng như khách mời tham dự và đại diện các tổ chức quốc tế, với những cuộc thảo luận tập trung vào khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và tăng trưởng toàn cầu toàn diện.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ