Cô giáo mù Malaysia dạy trực tuyến qua Zoom

GD&TĐ - Là người khiếm thị, Ruth Yong, 29 tuổi, bị mất việc làm trong giai đoạn Malaysia áp đặt lệnh hạn chế đi lại.

Ruth Yong dạy trực tuyến qua phần mềm Zoom.
Ruth Yong dạy trực tuyến qua phần mềm Zoom.

Được bạn bè khuyến khích, Yong dạy tiếng Anh, tiếng Mã Lai và Lịch sử Đông Nam Á cho trẻ mồ côi, trẻ tị nạn.

Trước đó, cô từng có kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho Hội người mù bang Sarawak, Malaysia. Từ tháng 7, Yong tổ chức các lớp học trực tuyến qua phần mềm Zoom tại nhà ở bang Sarawak. Nhờ máy tính có phần mềm đọc văn bản, cô có thể dạy và tương tác với học sinh sống tại thủ đô Kuala Lumpur.

Cô Yong cho biết: “Dạy một nhóm tốt hơn dạy gia sư một kèm một. Một số học sinh hưởng ứng bài giảng tích cực, kéo theo sự hào hứng của các bạn khác. Tôi cũng giao bài tập về nhà, các em đánh máy và gửi lại cho tôi”.

Yong nhận xét việc giảng dạy giúp cô chia sẻ kiến thức và xây dựng mối quan hệ với học sinh. Cô yêu thích dạy tiếng Anh vì đây là thế mạnh của Yong khi còn học ở trường.

Yong thường nghe học sinh chia sẻ rằng: “Thưa cô, chúng em yêu cô. Dù cô là người khiếm thị, cô đã động viên chúng em rất nhiều”. Những lời động viên, chia sẻ của học sinh giúp cô giáo vững tin vào con đường đã chọn.

Trong năm tới, Yong sẽ theo đuổi bằng Thạc sĩ TESOL (chứng chỉ quốc tế về kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho người không sử dụng ngôn ngữ này là tiếng mẹ đẻ). Cô dự định học bán thời gian trong khi tiếp tục công việc giảng dạy để giúp đỡ học sinh nghèo, trau dồi kinh nghiệm.

Bị mù từ khi sinh ra, Yong cho biết những lời động viên từ gia đình, bạn bè, thầy cô đã giúp cô có cái nhìn tích cực trong cuộc sống. “Khiếm thị không phải trở ngại để đạt được những gì tôi muốn. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức mình”, Yong cho biết.    

Theo The Star

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.