Sáu trong 10 trường hàng đầu đã loại 45 thí sinh do hồ sơ có hành vi bắt nạt.
Hệ thống tuyển sinh đại học ở Hàn Quốc gồm 2 hình thức là tuyển sinh chính quy dựa trên điểm thi đánh giá năng lực học tập (CSAT) và tuyển sinh sớm dựa trên thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa. Đại học Quốc gia Seoul (SNU) đã loại 2 thí sinh đạt điểm CSAT cao vì tiền án bắt nạt, trong khi Đại học Quốc gia Pusan từ chối 8 người ở cả 2 diện tuyển sinh.
Một số trường khác như Đại học Quốc gia Kangwon, Jeonbuk và Kyungpook cũng áp dụng chính sách tương tự. Kyungpook ghi nhận số lượng từ chối cao nhất lên tới 22 trường hợp. Dự kiến từ kỳ thi vào tháng 11/2025, tất cả các trường đại học trên toàn quốc sẽ loại bắt buộc đơn ứng tuyển của những thí sinh có vi phạm bạo lực học đường ở mức độ nghiêm trọng, được phân loại từ cấp độ 6 trở lên trong hệ thống đánh giá kỷ luật học đường.
Tuy chính sách mới được xem là bước tiến trong việc nâng cao đạo đức học đường, nó cũng làm dấy lên lo ngại về gia tăng tranh chấp pháp lý giữa phụ huynh và nhà trường. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, thay đổi này phản ánh xu hướng các trường đại học Hàn Quốc chú trọng nhiều hơn đến nhân cách và trách nhiệm xã hội của sinh viên, thay vì chỉ tập trung vào thành tích học thuật.