Cổ động viên Indonesia phản ứng bất ngờ trước trận bán kết với Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đông đảo cổ động viên Indonesia đã đưa ra phản ứng sau khi xác định tuyển Việt Nam là đối thủ của đội nhà ở bán kết AFF Cup 2022.

Hạ đội khách Myanmar 3-0 tối ngày 3/1 giúp Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng B. Theo điều lệ giải, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối đầu Indonesia (nhì bảng A) ở bán kết.

Xác định được đối thủ của đội nhà, đông đảo cổ động viên Indonesia đã có những bình luận khác nhau về cặp đấu này.

“Trận chung kết lý tưởng là màn so tài giữa Indonesia với Thái Lan. Indonesia sẽ giành chức vô địch AFF Cup lần này”, một cổ động viên đưa ra dự đoán Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam để vào chung kết.

Thậm chí, có người hâm mộ Indonesia còn dự đoán thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đánh bại Việt Nam 4-0 ở bán kết.

“Việt Nam muốn gặp Indonesia. Chào mừng các cầu thủ Việt Nam đến với Jakarta" - người khác bình luận thêm: “Sẵn sàng chưa Việt Nam? Indonesia đang đợi".

Tài khoản Teh Hijau lại cho rằng: "Tôi chỉ mong Malaysia sẽ không gặp lại những kịch sĩ của đội tuyển Việt Nam. Vì nếu gặp lại, đó không còn là trận bóng đá nữa". Có vẻ dư âm trận thắng Malaysia trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam vẫn khiến các cổ động viên Indonesia chú ý.

Về phần đội tuyển Việt Nam, ngay sau chiến thắng trước Myanmar, toàn đội không kịp ăn tối mà ngay lập tức ra sân bay lên đường đi Indonesia chuẩn bị cho lượt đi trận bán kết.

Phát biểu về cuộc tiếp đón Việt Nam sắp tới trên sân nhà, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết: "Chúng tôi sẽ chờ Việt Nam ở bán kết và chắc chắn không làm người hâm mộ phải thất vọng".

Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 16h30 ngày 6/1 và trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình sau đó 3 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.