Vườn tre đẹp nhất miền Tây như trong phim kiếm hiệp của lão nông 85 tuổi

Theo tìm hiểu của DANVIET.VN thì ở Hậu Giang có vườn tre đẹp nhất miền Tây với chiều dài gần 1km, rộng 9.000 m2. Đặc biệt, chủ nhân vườn tre là một lão nông 85 tuổi.

Hiện nay, tại ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có một vườn tre rộng lớn tuyệt đẹp, có thể gọi vườn tre đẹp nhất miền Tây. Chủ nhân vườn tre đẹp nhất miền Tây này là ông Đặng Văn Sang (tên thường gọi là Tư Sang, 85 tuổi).

Khám phá vườn tre đẹp nhất miền Tây có tuổi đời 30 năm  - Ảnh 1.
Vườn tre đẹp nhất miền Tây của ông Đặng Văn Sang ở ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Khám phá vườn tre đẹp nhất miền Tây có tuổi đời 30 năm  - Ảnh 2.
Vườn tre được ông Đặng Văn Sang ở ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trồng cách nay 30 năm.
Trao đổi với phóng viên DANVIET.VN, ông Tư Sang cho biết, vườn tre rộng 9.000m2 được ông trồng cách nay 30 năm.

"Từ những cây tre ban đầu được tôi trồng cách đây 30 năm đến nay đã trải dài gần cả cây số, thẳng hàng rất đẹp. Nhiều người đến đây cho rằng đây là vườn tre đẹp nhất miền Tây" - ông Tư Sang nói.

Khám phá vườn tre đẹp nhất miền Tây có tuổi đời 30 năm  - Ảnh 3.
Vườn tre đẹp nhất miền Tây dài gần 1km, rộng 9.000 m2.
Khám phá vườn tre đẹp nhất miền Tây có tuổi đời 30 năm  - Ảnh 4.
Vườn tre được đầu tư để đón khách vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Khám phá vườn tre đẹp nhất miền Tây có tuổi đời 30 năm  - Ảnh 5.
Khách thích thú chụp ảnh lưu niệm tại vườn tre đẹp nhất miền Tây.
Khám phá vườn tre đẹp nhất miền Tây có tuổi đời 30 năm  - Ảnh 6.
Nhiều khu vực được trang trí bằng vật liệu làm từ tre.
Khám phá vườn tre đẹp nhất miền Tây có tuổi đời 30 năm  - Ảnh 7.
Vườn tre đẹp nhất miền Tây nằm cặp con sông nhỏ, che bóng mát cho cả con đường quê dài gần 1km.
Khám phá vườn tre đẹp nhất miền Tây có tuổi đời 30 năm  - Ảnh 8.
Hàng ngày, vườn tre vẫn được ông Tư Sang chăm sóc.

Thấy vườn tre đẹp nên một thanh niên tên Trần Hữu Tài ở TP Cần Thơ đến đầu tư trở thành điểm du lịch sinh thái độc đáo.

Anh Trần Hữu Tài cho biết, anh thuê không gian vườn tre, rồi làm các gian hàng, dịch vụ để phục vụ du khách. Hiện nay, hàng ngày, vườn tre vẫn được ông Tư Sang chăm sóc.

Khám phá vườn tre đẹp nhất miền Tây của lão nông 85 tuổi - Ảnh 9.
Ông Đặng Văn Sang ở ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.