Ngày 17 tháng 7 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) - ông Leonid Slutsky tuyên bố rằng chiến dịch quân sự của NATO nhằm vào khu vực Kaliningrad sẽ được coi là một cuộc tấn công Nga, và điều này sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa, bao gồm cả việc áp dụng các điều khoản của học thuyết hạt nhân.
Ông Slutsky nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với TASS, bình luận về phát biểu của Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại châu Âu và châu Phi - Tướng Christopher Donahue, người đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Defense News rằng NATO có khả năng "xóa sổ khu vực Kaliningrad khỏi bề mặt Trái Đất trong một khoảng thời gian chưa từng có".
Tuyên bố của ông Slutsky làm nổi bật căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO trong bối cảnh khu vực Baltic đang quân sự hóa.
Tướng Donahoe cho biết Kaliningrad, được bao quanh bởi các nước NATO, dễ bị tổn thương trước kế hoạch của liên minh nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Nga, bao gồm cả S-400, và bẻ gãy sức mạnh tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Ông Donahoe lưu ý rằng NATO đã phát triển một chiến lược "răn đe ở sườn phía Đông" nhằm tăng cường năng lực trên bộ và hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng. Tuyên bố được đưa ra tại một cuộc họp báo ở Đức đã gây ra phản ứng gay gắt từ Moskva, coi đó là một hành động khiêu khích và đe dọa an ninh quốc gia.

Trước tình hình trên, ông Slutsky nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vào Kaliningrad đồng nghĩa với một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga, và phản ứng sẽ được thực hiện theo học thuyết hạt nhân cập nhật được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt vào ngày 19 tháng 11 năm 2024.
Văn bản này cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nguy cơ xâm lược gây ra mối đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước, hoặc trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí thông thường, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa hành trình, nếu chúng vượt qua biên giới quốc gia.
Ông Slutsky kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự phương Tây thực hiện cách tiếp cận có trách nhiệm đối với những tuyên bố như vậy để tránh leo thang căng thẳng.
Khu vực Kaliningrad - một vùng đất nằm giữa Ba Lan và Litva, đây là khu vực chiến lược quan trọng, nơi Hạm đội Baltic, các hệ thống tên lửa và phòng không được triển khai.
Trong giai đoạn 2024 - 2025, Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây, tăng cường các hệ thống S-500 và nâng cấp tên lửa Iskander. Đây là phản ứng trước việc NATO tăng cường lực lượng tại khu vực Baltic, bao gồm việc triển khai một tiểu đoàn xe tăng Đức tại Litva và các cuộc tập trận tại Ba Lan.
Vào tháng 7 năm 2025, NATO đã tiến hành cuộc tập trận Resolute Force Pacific, khiến Bộ Ngoại giao Nga phản đối do sự kiện này này nằm gần biên giới Nga.
Bối cảnh của cuộc xung đột liên quan đến mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Nga và phương Tây do cuộc chiến Ukraine.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc phương Tây thực sự đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Nga, khi sử dụng dữ liệu vệ tinh và tên lửa để giúp Ukraine tấn công.