Thò tay trần vào kim loại nóng chảy mà không hề hấn gì?

Dòng thép nóng chảy lên tới 1.400 độ C không khiến người đàn ông bị bỏng chút nào.

Thò tay trần vào kim loại nóng chảy mà không hề hấn gì?

Đoạn clip được quay ở Armenia khi một người đàn ông vẫy tay chào người quay camera. Ông ta đang mặc bộ đồ bảo hộ kín người và đứng tại một nhà máy sản xuất kim loại. Từng dòng kim loại nóng chảy đỏ rực xuất hiện ở phía xa.

Sau đó, người đàn ông tháo hết đồ bảo hộ, kể cả mặt nạ phòng độc. Ông ta tiến gần máng đựng kim loại nóng chảy đang xối ra liên tục. Sử dụng tay trần, người này nhúng tay vào dòng kim loại nóng chảy.

Người đàn ông hồn nhiên thò tay vào dòng thép nóng 1.400 độ C.
Người đàn ông hồn nhiên thò tay vào dòng thép nóng 1.400 độ C.
Hành động liều lĩnh của người đàn ông Armenia không hề khiến ông ta bị bỏng tay. Trái lại, nét mặt bình thản của ông ta khiến độc giả choáng váng.

Theo Daily Mail, dòng kim loại nóng chảy kia là thép nung chảy và có thể nóng tới 1.400 độ C. Người bình thường chỉ cần chạm vào nhiệt độ hơn 100 độ C là có thể bị bỏng.

Theo Dân trí / Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.