Cuộc hội ngộ khó tin của “người khổng lồ” và “người tý hon” tại Kim tự tháp

Người phụ nữ nhỏ nhất thế giới và người đàn ông cao nhất thế giới đã có một cuộc gặp gỡ thần kỳ tại Kim tự tháp Giza, Ai Cập rồi chụp những bức ảnh khó tin cùng nhau.

Cuộc hội ngộ khó tin của “người khổng lồ” và “người tý hon” tại Kim tự tháp
Sultan và Jyoti chụp ảnh cùng nhau tại Ai Cập
Sultan và Jyoti chụp ảnh cùng nhau tại Ai Cập

Anh Sultan Kosen đến từ Thổ Nhĩ Kỳ được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người cao nhất thế giới với chiều cao 8 feet 1 inches (hơn 2,46 m) trong khi chị Jyoti Amge đến từ Ấn Độ lại được mệnh danh là người phụ nữ thấp nhất thế giới với chiều cao vỏn vẹn 2 feet (60,9 cm). Sau khi được mời bởi Hiệp hội Du lịch Ai Cập, hai người đã có một màn gặp gỡ đầy thú vị tại Kim tự tháp Giza ở thủ đô Caizo.

Trông cặp đôi như người tý hon và người khổng lồ
Trông cặp đôi như người tý hon và người khổng lồ

Bất chấp chiều cao chênh lệch một cách khủng khiếp, Sultan và Jyoti đã cùng nhau tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại Caizo trước khi trở về tham dự hội nghị tại khách sạn Fairmont Nile City. Cả hai cùng được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới năm 2011.

Trông cực kỳ ăn ý dù chiều cao chênh lệch
Trông cực kỳ ăn ý dù chiều cao chênh lệch

Trước Sultan, danh hiệu người đàn ông cao nhất thế giới từng thuộc về anh Xi Shun ở Trung Quốc, người sở hữu chiều cao 7 feet 8,95 inches (hơn 2,3 m). Tuy nhiên đến năm 2011, chiều cao vượt trội đã giúp Sultan ghi danh và anh cũng trở thành người đàn ông cao nhất Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ khi 35 tuổi.

Jyoti lại giành được danh hiệu người phụ nữ thấp nhất thế giới khi còn khá trẻ, lúc mới 18 tuổi. Cô sinh năm 1993 tại Nagpur, Maharashtra và đang sống bằng nghề diễn viên.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.