Biển thủ hơn 2 tỷ của công ty để nâng... mông

Một phụ nữ ở Virginia, Mỹ bị buộc tội biển thủ hơn 93.000USD, tương đương 2,1 tỷ đồng, để làm đám cưới, nâng mông và chi cho các khoản khác.

Biển thủ hơn 2 tỷ của công ty để nâng... mông

Theo AP, Vanessa Cline, 32 tuổi, là nhân viên kế toán của công ty No Limits Construction. Cô này được tuyển vào để thay thế một người khác bị sa thải vì biển thủ hơn 150.000USD cũng của công ty này. 

Biển thủ hơn 2 tỷ của công ty để nâng... mông

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Stafford cho hay, chủ công ty đã liên lạc với nhà chức trách vào tuần trước, sau khi American Express thông báo với ông ta rằng thẻ tín dụng của công ty chưa thanh toán và sẽ bị đóng.

Điều tra nội bộ cho thấy Cline là thủ phạm và cô này đã bị bắt hôm 27/3. Theo kết quả khám nhà, Cline đã mua sắm nhiều món đồ cá nhân trái phép như nước hoa, vé máy bay, xe địa hình và cả một chiếc váy cưới 2.000USD, ký hợp đồng tổ chức cưới 25.000USD.

Ngoài ra, người phụ nữ này còn bị buộc tội dùng hơn 7.200USD tiền của công ty để nâng mông tại cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ Elite Plastic Surgery ở Miami, Florida.

Cline hiện bị cáo buộc nhiều tội danh gồm biển thủ, giả mạo séc và làm giả giấy tờ để chiếm đoạt gần 10.000USD của công ty.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.