Chủ nhân huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế mong thành sinh viên năng động

GD&TĐ - Phan Hữu An có một niềm yêu thích tự nhiên với môn Toán học, đây là động lực để em tự tin tìm hiểu và dành nhiều thời gian cho môn học này.

Phan Hữu An- chủ nhân chiếc huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2021.
Phan Hữu An- chủ nhân chiếc huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2021.

Cùng sự nỗ lực theo đuổi đam mê đã giúp Hữu An đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2021.

Bất ngờ khi được vào đội tuyển

Với thành tích học tập xuất sắc, Phan Hữu An- học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xuất sắc đạt huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2021. Trước đó, An là học sinh 2 năm liên tiếp đạt giải Nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, là thủ khoa của kỳ thi chọn đội tuyển TST 2021.

An cho biết, khi vượt qua kỳ thi chọn đội tuyển TST khiến em khá bất ngờ bởi các thành viên đội tuyển năm nay đều rất giỏi, nhiều bạn đã đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Được góp mặt trong đội tuyển học sinh Việt Nam dự các kỳ thi Olympic quốc tế là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi học sinh.

Sinh ra trong gia đình không có ai theo Toán học, niềm đam mê Toán của An đến từ giáo viên và các bạn nhiều hơn là từ gia đình. Tuy nhiên, bố mẹ luôn ở bên cạnh ủng hộ An trên mỗi bước đường học tập, vun đúc cho niềm đam mê Toán học của em.

Phan Hữu An trong ngày tốt nghiệp THPT
Phan Hữu An trong ngày tốt nghiệp THPT

An kể, niềm đam mê Toán học bắt đầu từ năm lớp 6 khi em là học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa). Nhờ những bài giảng hấp dẫn của cô giáo chủ nhiệm Đàm Thị Nhụy, em rất thích làm các bài toán, đồng thời đọc nhiều sách để hiểu thêm về môn học này. Ngoài ra trong thời gian rảnh, em thường lên mạng tra cứu kiến thức mới với làm đề toán nước ngoài.

Chia sẻ về bí quyết học tập, An cho rằng có lẽ chỉ là luyện nhiều và ghi nhớ các dạng bài mà mình đã gặp. Và quan trọng hơn cả là niềm đam mê với môn học. Khi có niềm đam mê thì có thể ngồi cả ngày để giải những bài toán khó mà không bị nhàm chán.

Kể về học trò, cô Đàm Thị Nhụy cho biết, An là học sinh rất thông minh, ham học hỏi. Với tính cách điềm tĩnh, An làm việc rất chắc chắn, luôn đặt cho mình một mục tiêu cụ thể rồi cố gắng nỗ lực hết sức mình để đạt được mục tiêu đó. Trong những năm học tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, An luôn có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp, nhất trường, đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố.

Phan Hữu An (ngoài cùng bên phải) cùng đội dự tuyển đi tập huấn trường hè tại Hạ Long
Phan Hữu An (ngoài cùng bên phải) cùng đội dự tuyển đi tập huấn trường hè tại Hạ Long

Kỳ thi Olympic đáng nhớ

Niềm đam mê Toán học của Phan Hữu An được chắp cánh khi em thi đỗ vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, nơi có nhiều thầy cô giáo giỏi, cũng là nơi ươm mầm nhiều thế hệ học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Tại môi trường này, An đã học được rất nhiều kiến thức mới một cách khoa học, có kỹ năng tự tìm hiểu, tự nghiên cứu các kiến thức Toán học.

Kể về thời gian tập trung đội tuyển và quá trình dự thi Olympic Toán quốc tế, An cho rằng đây là một kỷ niệm khó quên đối với em và rất cả các bạn trong đội tuyển. Lần đầu tiên đội tuyển tập huấn bằng hình thức trực tuyến, không được gặp thầy cô.

Do không được tiếp xúc trực tiếp nên tiết học không được sôi nổi như bình thường và khá dễ chán. Tuy nhiên, nhờ sự dạy dỗ nhiệt tình của các thầy, bọn em đã vượt qua mọi khó khăn để ôn luyện và tham dự kỳ thi đặc biệt trong lịch sử. Trong những ngày tập huấn, học sinh được làm quen với nhiều kiến thức mới, điều này sẽ giúp ích cho cả việc thi và việc học toán tương lai của em và các bạn.

Thầy Lê Anh Vinh- Trưởng đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế năm 2021 cho biết ở đội tuyển, An là người làm việc rất chắc chắn, luôn cầu thị, mong muốn tìm hiểu những kiến thức mới. Năm nay quá trình ôn luyện đội tuyển diễn ra hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến, đòi hỏi nỗ lực cao của các em học sinh, và Phan Hữu An đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của các thầy cô.

Nhờ những thành tích xuất sắc trong học tập, An được tuyển thẳng vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. “Đại học Công nghệ là môi trường phù hợp cho em cố gắng phấn đấu và học hỏi không ngừng thông qua các dự án khoa học. Bên cạnh đó, qua tìm hiểu em thấy Trường Đại học Công nghệ có nhiều câu lạc bộ thú vị với các hoạt động ngoại khóa bổ ích. Em rất hứng thú và mong muốn trong tương lai sẽ trở thành một sinh viên năng động, sáng tạo”- Hữu An chia sẻ.

Tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2021, cả 6 học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt huy chương, với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Huy chương Vàng duy nhất của đoàn Việt Nam thuộc về em Đỗ Bách Khoa, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Hai em Đinh Vũ Tùng Lâm và Trương Tuấn Nghĩa, cùng là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, giành Huy chương Bạc. Huy chương Đồng thuộc về các em: Vũ Ngọc Bình, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc; Phan Hữu An, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên; Phan Huỳnh Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.