Ninh Bình: 2 học sinh giành "bạc và vàng" kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO

GD&TĐ - Em Vũ Thành Lâm lớp 9A đạt huy chương vàng và Ngô Hà Phương lớp 8A đạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO năm 2021 đều là HS Trường THCS thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh- Ninh Bình)

Em Vũ Thành Lâm đạt HCV kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO năm 2021.
Em Vũ Thành Lâm đạt HCV kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO năm 2021.

Kỳ thi diễn ra theo hình thức online và được tổ chức bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympic Hồng Kông, trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Học sinh Vũ Thành Lâm đã tham gia cùng các thí sinh đại diện cho 30 nước, vùng lãnh thổ và xuất sắc vượt qua các bài thi với số điểm 105, được Ban tổ chức ghi danh, trao HCV.

Trước đó Vũ Thành Lâm từng đạt thành tích cao liên quan tới Toán học như: Giải nhất Olympic Toán cấp huyện; giải nhất Toán tuổi thơ cấp tỉnh; giải khuyến khích cấp quốc gia kỳ thi Olympic Toán Tiếng Anh quốc tế SEAMO;

HCV vòng quốc gia Olympic Toán Tiếng Anh và nghệ thuật FISO; giải ba Tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2020-2021; HCV vòng quốc gia và HCV vòng quốc tế kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO năm 2021. Tháng 7/2021, Vũ Thành Lâm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Còn Ngô Hà Phương, lớp 8A, Trường THCS thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh- Ninh Bình) cũng là gương mặt tiêu biểu trong các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi trí tuệ của tỉnh Ninh Bình. Năm 2020, em được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, là đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020.

Ngô Hà Phương cũng có bảng thành tích đáng nể qua các năm: Giải nhất Olympic Toán cấp huyện; giải khuyến khích cấp quốc gia Kỳ thi Olympic Toán Tiếng Anh quốc tế SEAMO; giải H tốp 5% Hoa Kỳ (tương đương HCB) Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8;

Đạt xuất sắc vòng quốc gia Tiếng Anh Toàn cầu KGL; HCV vòng quốc gia Olympic Toán Tiếng Anh và nghệ thuật FISO; HCV vòng quốc gia và HCB vòng quốc tế Kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO năm 2021...

Cô Phạm Thị Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Yên Ninh cho biết: Để chuẩn bị cho 2 HS tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO năm 2021, nhà trường tạo điều kiện, phân công mỗi CLB có ít nhất 1-2 GV phụ trách, hướng dẫn về chuyên môn; đầu tư sinh hoạt CLB ít nhất mỗi tuần/buổi; đầu tư về phòng máy hiện đại, có đường truyền tốt nhất để HS khai thác được nguồn dữ liệu mở trên mạng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).