Cậu học trò quê Vĩnh Phúc quyết tâm đổi màu huy chương Olympic Toán quốc tế

GD&TĐ - Đoạt Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế ngay lần đầu tham dự, Vũ Ngọc Bình, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đang tích cực ôn tập để cụ thể hóa giấc mơ “đổi màu” huy chương trong kỳ thi tới.

Vũ Ngọc Bình, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đang tích cực ôn tập để cụ thể hóa giấc mơ “đổi màu” huy chương trong kỳ thi tới
Vũ Ngọc Bình, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đang tích cực ôn tập để cụ thể hóa giấc mơ “đổi màu” huy chương trong kỳ thi tới

Thành quả ngọt ngào

Trong 6 học sinh lọt vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 62 năm 2021, đáng chú ý, có duy nhất 1 học sinh lớp 11 là em Vũ Ngọc Bình, lớp 11A1, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Đây là lần đầu tiên nam sinh người Vĩnh Phúc tham dự một kỳ thì tầm cỡ quốc tế. Không phụ lòng nhà trường, thầy cô và sự tin tưởng của gia đình, Vũ Ngọc Bình đã xuất sắc đạt huy chương Đồng, em làm được trọn vẹn 2 bài, bài 3 em chỉ làm được một ý trong bài. Thành tích này của em cùng với các bạn đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam khi chung cuộc Việt Nam xếp vị trí thứ 14/107 quốc gia và vùng lãnh thổ tại kỳ thi.

Bình cho hay, khi biết mình giành được Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2021, trong em nhiều cảm xúc lẫn lộn. “Khi biết kết quả kỳ thi, em vui vì đã có giải ngay trong lần đầu tiên tham dự, cũng có chút tiếc nuối khi chỉ đạt huy chương Đồng, nếu bình tĩnh hơn em có thể hoàn thành bài thi của mình tốt hơn, hi vọng có huy chương Bạc hoặc Vàng sẽ cao hơn”, Vũ Ngọc Bình chia sẻ.

Vũ Ngọc Bình và thầy giáo Lê Xuân Đại (bìa phải) tại lễ khai mạc IMO 2021

Vũ Ngọc Bình và thầy giáo Lê Xuân Đại (bìa phải) tại lễ khai mạc IMO 2021

Yêu toán từ nhỏ cùng ý thức tự giác, tự lập và trách nhiệm của Bình được hình thành từ nhỏ cũng một phần do em sinh ra, lớn lên trong gia đình có cả bố và mẹ đều công tác trong ngành quân đội, được thụ hưởng môi trường giáo dục gia đình luôn có sự quan tâm, yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc, kỷ luật.

Ngay từ khi còn học THCS, Bình đã giành được nhiều huy chương tại các kỳ thi giao lưu học sinh giỏi, các sân chơi trí tuệ như Violympic Toán - Tiếng Việt, Violympic Toán - Tiếng Anh, Toán tuổi thơ…; năm học 2018-2019, Bình giành giải Nhất tại Kỳ thi HSG môn Toán lớp 9 cấp tỉnh. Năm học 2019-2020, Bình thi đỗ vào lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Bình tâm sự: Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là trường giáo dục chất lượng cao của tỉnh. Nhiều bạn rất giỏi, không cố gắng nỗ lực là sẽ bị tụt lại phía sau ngay. Sau quá trình học tập, Bình được thầy Lê Xuân Đại, một trong những giáo viên dạy Toán có nhiều thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của nhà trường “nhằm trúng” và đưa vào đội tuyển học sinh giỏi toán. Năm học 2020-2021, với sự nỗ lực của bản thân và sự dìu dắt, bồi dưỡng của thầy Đại, Bình giành giải Nhì trong kỳ thi vượt cấp học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia.

Tại vòng 2 Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, Bình đã xuất sắc vượt qua 45 thí sinh ở các tỉnh, thành trong cả nước, trở thành 1 trong 6 thành viên của đội tuyển quốc gia được tham dự Olympic Toán quốc tế lần thứ 62.

Quyết tâm đổi màu huy chương

Năm học này, Bình được đặc cách tham dự vòng 2 để chọn vào đội tuyển tham dự thi Olympic Toán học quốc tế. Nhưng ngay từ bây giờ Bình đã được nhà trường tạo điều kiện để ôn tập chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi.

Chia sẻ về việc bí quyết ôn luyện môn toán của mình, Bình cho biết: Thực ra bí quyết học tập của em đều dựa vào sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Ở trên lớp, em tập trung lắng nghe và tiếp thu kiến thức thầy cô truyền đạt. Có những bài không hiểu em sẽ gặp gỡ hỏi trực tiếp thầy cô hoặc trao đổi với bạn bè.

Lúc ở nhà, em ôn luyện thêm kĩ năng và kiến thức thông qua các bài tập nâng cao. Ngoài những kiến thức truyền dạy, các thầy cô giáo còn tìm cách hướng dẫn, định hướng trong quá trình tự học của em. Sau mỗi bài làm của học sinh, thầy cô đều có nhận xét và đánh giá để các em hiểu và biết được mức độ cũng như khả năng học tập của bản thân.

Thầy giáo Lê Xuân Đại (bìa phải) đang hướng dẫn ôn luyện cho Vũ Ngọc Bình

Thầy giáo Lê Xuân Đại (bìa phải) đang hướng dẫn ôn luyện cho Vũ Ngọc Bình

Bình còn thường xuyên sưu tầm, tự dịch các bài toán, đề thi được viết bằng tiếng Anh trong tài liệu nước ngoài, sau đó tự giải các bài tập, đề thi để nâng cao trình độ; em còn cố gắng giải một bài toán bằng nhiều cách, từ đó, tìm ra cách giải hay nhất.

Bình cũng bật mí, ngoài thời gian dành cho việc học, em thích chơi thể thao và đặc biệt là bóng đá mà theo em, đây là một phương cách giải quyết những áp lực căng thẳng trong học tập.

“Trước mắt em sẽ nỗ lực học tập để lọt vào đội tuyển Olympic Toán quốc tế, xa hơn là trở thành một sinh viên của một trường về kinh tế để tương lai trở thành một nhà kinh tế giỏi, có nhiều cống hiến cho xã hội”, Vũ Ngọc bình tâm sự.

Thầy giáo Lê Xuân Đại, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, người trực tiếp giảng dạy môn Toán cho Bình chia sẻ: Bình là học sinh có kiến thức tốt, nhất là phần tổ hợp. Vừa qua, Bình đã được bồi dưỡng một thời gian ở đội tuyển thi quốc tế nên em đã nâng cao được nhiều kiến thức chuyên sâu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đổi màu huy chương, Bình vẫn phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Hiện, nhà trường đã lên một chương trình riêng cho em Bình để giảng dạy tăng cường kiến thức cũng như khắc phục những phần còn hạn chế. Trước mắt, là vượt qua vòng 2 để lọt vào đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thì Olympic Toán quốc tế lần thứ 63 sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ