Chọn nghề - việc làm

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơ hội học nghề miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình đào tạo phi lợi nhuận KOTO kết hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tổ chức khóa đào tạo nghề miễn phí 6 tháng, với mục đích giúp những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có độ tuổi từ 18 - 25, thuộc các nhóm: Dân tộc thiểu số; vùng sâu xa, nhà thiếu điều kiện; mẹ đơn thân khó khăn chưa có nghề ổn định; nhóm yếu thế...

Tham gia chương trình này, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được học một nghề phù hợp và dễ xin việc hoặc khởi nghiệp như: Nấu đồ Á, làm bánh, pha chế và phục vụ trong nhà hàng khách sạn.

Ngoài việc được đào tạo miễn phí, cấp chứng chỉ đào tạo của KOTO,học viên còn được trợ cấp mỗi tháng 1,5 triệu đồng; học thêm tiếng Anh, tin học và các kĩ năng phỏng vấn bổ trợ, quản lý chi tiêu vàhỗ trợ việc làm sau khi hoàn thành khóa học. Đăng ký tham dự khóa học theo link:https://bit.ly/2ECoigp.

Đà Nẵng xây dựng mô hình nông dân sản xuất giỏi

Theo Hội Nông dân TP Đà Nẵng, năm 2018, các cấp hội đã phát triển 2.287 hội viên mới, đạt 114 % chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên toàn TP lên 43.855 người.

Trong năm, các cấp hội đã tổ chức 17 lớp đào tạo nghề cho 510 nông dân, phối hợp tổ chức 36 lớp cho 1.122 nông dân các nghề trồng hoa, cây cảnh, làm nấm, chăn nuôi, thú y. Tập trung vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu như nuôi gà chuyên trứng, trồng hoa lan, sản xuất rau mầm, cho thu nhập gần 15 triệu đồng/tháng…

Năm 2019, các cấp hội tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, xây dựng 100% cơ sở hội và 95% chi hội vững mạnh, dạy nghề cho 1.150 nông dân; xây dựng 50 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.

Đài Loan (Trung Quốc): Khoan hồng cho lao động nước ngoài bất hợp pháp

Theo Ban Quản lý lao động Đài Loan (Bộ LĐ-TB&XH), từ nay đến hết 30/6, Đài Loan sẽ triển khai chuyên án khoan hồng cho người nước ngoài cư trú quá hạn tự thú về nước.

Người cư trú bất hợp pháp nếu tự thú sẽ được miễn tạm giam, được giảm tiền phạt từ 10.000 Đài tệ (khoảng 7,5 triệu đồng) xuống mức thấp nhất là 2.000 Đài tệ (khoảng 1,5 triệu đồng).

Đặc biệt, những người tự thú sẽ không bị cấm nhập cảnh nếu cư trú quá hạn tại Đài Loan (Trung Quốc) dưới 3 năm. Được giảm 1/2 thời gian cấm nhập cảnh nếu cư trú quá hạn 3 năm trở lên…

Để tránh sau khi kết thúc chuyên án người lao động bị phạt với mức cao nhất, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan khuyến cáo tất cả người lao động Việt đang cư trú quá hạn tự ra đầu thú đăng ký về nước với cơ quan chức năng tại địa phương để được hưởng các chính sách khoan hồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.