Cháy lớn tại ĐH Ngoại thương Hà Nội

GD&TĐ - Vào khoảng 14 giờ 15 ngày 11/1, tòa nhà 11 tầng trong trường ĐH Ngoại thương Hà Nội (Phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn, khói bốc mù mịt ra bên ngoài.

Đám cháy xuất phát từ tầng 9 của tòa nhà, rồi lan nhanh sang các tầng khác.
Đám cháy xuất phát từ tầng 9 của tòa nhà, rồi lan nhanh sang các tầng khác.

Khói bốc lên nghi ngút bao trùm cả tòa nhà 11 tầng của Đại học Ngoại thương, khiến nhiều sinh viên hoảng loạn…

Theo một số sinh viên tại đây, khói bốc lên ngùn ngụt tại tầng 9 rồi lan xuống tầng 8 của khu nhà giảng đường.

Khói bốc lên quá lớn nên toàn bộ sinh viên đang học phải bỏ chạy tán loạn.

Nhận được tin, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều hàng chục lượt xe chữa cháy, xe thang, xe chở nước đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Đến 15 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Được biết, tòa nhà bị cháy có diện tích mặt sàn rộng hơn 2.000 m. Mặc dù là thứ Bảy nhưng sinh viên vẫn đi học bình thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ