Tàu Hải quân Nga cập cảng Tiên Sa, thăm xã giao Đà Nẵng

GD&TĐ - Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu thăm xã giao Đà Nẵng. 

Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga cập cảng Tiên Sa, thăm xã giao Đà Nẵng.
Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga cập cảng Tiên Sa, thăm xã giao Đà Nẵng.

Ngày 10/5, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga gồm tàu hộ tống Rezkii, tàu hộ tống Anh hùng Liên bang Nga Aldar Cidengapov và tàu chở dầu tầm trung Pechenga với tổng 262 sĩ quan, thủy thủ và nhân viên, do Đại tá Anciferov Alexey Vitalievich chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.

img-9231.jpg
Đại diện lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng đón đoàn tại cầu cảng Tiên Sa.

Các hoạt động chính trong khuôn khổ chuyến thăm, gồm: Lễ đón, tiễn đoàn, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm liệt sĩ TP Đà Nẵng, chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Đoàn sẽ tham quan du lịch, giao lưu văn hóa với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 3 và thực hiện huấn luyện chung.

Chuyến thăm lần này mang ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga; đồng thời khẳng định vai trò, hình ảnh tích cực của Đà Nẵng trên trường quốc tế.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nga (30/1/1950). Mối quan hệ này đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược (năm 2001) và Đối tác chiến lược toàn diện (năm 2012).

img-9234.jpg
Các sĩ quan và thuỷ thủ trên tàu.

Với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nga đang ngày càng mở rộng, mở ra nhiều cơ hội mới trong kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trung Quốc ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

'Giải cứu' học sinh

GD&TĐ - Những nền giáo dục nổi tiếng với các kỳ thi khắc nghiệt từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến Nhật Bản đang từng bước thay đổi.

Máy bay không người lái FPV của Ukraine có thể phóng được rocket.

Mỹ cần công nghệ UAV của Kiev

GD&TĐ - Theo Ukrainska Pravda, Mỹ sẽ mua số lượng lớn UAV của Ukraine có trị giá 10-30 tỷ USD và hợp đồng đã sẵn sàng.