Ấn Độ không kích sân bay, trạm radar Pakistan

GD&TĐ - Ấn Độ đã tiến hành hàng loạt vụ không kích bằng tên lửa và máy bay chiến đấu vào các sân bay, trạm radar, căn cứ quân sự của Pakistan.

Ấn Độ không kích sân bay, trạm radar Pakistan

Xung đột giữa New Delhi và Islamabad đã leo thang mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Truyền thông Pakistan và Ấn Độ trích lời các quan chức quân sự địa phương cho biết rằng, trong mấy ngày qua, Ấn Độ đã thực hiện một loạt các cuộc không kích ban đêm vào các mục tiêu quân sự ở Pakistan.

Ngoài ra, một trong những tên lửa của Ấn Độ được cho là đã “bay lạc” và bắn trúng lãnh thổ Afghanistan.

Giới chức Pakistan thông báo rằng, Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích vào ba căn cứ không quân vào đêm ngày 10 tháng 5, bao gồm các căn cứ Nur Khan, Murid và Rafiki, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên “Bunyan-um-Marsus” (một cụm từ trong tiếng Ả rập có nghĩa là: “Một cấu trúc vững chắc”) của Pakistan.

Ngược lại, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri cho biết tuyên bố của Pakistan về việc tên lửa của nước này bắn sang Afghanistan có vẻ “vô lý”. Trong những hành động này, Ấn Độ đã đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại và thương vong.

Theo ông, người dân Afghanistan không cần phải nhớ đến quốc gia nào đã nhiều lần tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng của Afghanistan trong suốt một năm rưỡi qua.

Ông Misri đưa ra phát biểu này khi phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với hai nữ sĩ quan cao cấp là Đại tá Sophia Qureshi và Chỉ huy phi đội của Không quân Ấn Độ, Thiếu tá Vyomika Singh.

Nữ đại tá Qureshi xác nhận rằng, Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích bằng đạn dược dẫn đường chính xác và máy bay chiến đấu vào các căn cứ quân sự của Pakistan ở Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukkur và Chunian.

Ngoài ra, một trạm radar ở Pasrur và một căn cứ không quân ở Sialkot cũng bị tấn công bằng đạn dược dẫn đường chính xác.

Cùng lúc đó, Ấn Độ cũng cáo buộc phía Pakistan đã tấn công các bệnh viện và cơ sở huấn luyện tại các căn cứ không quân ở Srinagar, Awantipura và Udhampur ở Ấn Độ.

Thiếu tá Vyomika Singh Singh nói thêm rằng, Quân đội Pakistan cũng đang tiến vào các khu vực biên giới giữa hai nước, cho thấy ý định làm căng thẳng leo thang hơn nữa.

Leo thang xung đột Ấn Độ-Pakistan tiếp tục căng thẳng ra sau khi chính quyền New Delhi tuyên bố tấn công trả đũa, sau khi đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn của Pakistan vào 26 địa điểm ở Jammu và Kashmir, Punjab, Rajasthan và Gujarat vào tối ngày 9 tháng 5.

Hơn nữa, vào sáng ngày 10 tháng 5, người dân của một số thành phố ở Jammu và Kashmir, bao gồm Srinagar, Jammu, Rajouri và những thành phố khác, đã thức dậy vì những tiếng nổ lớn do các cuộc pháo kích từ Pakistan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Phấn đấu cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trước 31/10/2025

Phấn đấu cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trước 31/10/2025

Sáng 11/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và nhiệm vụ thời gian tới, với quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước 31/10/2025.