Trong cuộc họp báo ngày 10/5, ông Silva cho biết: "Ngày Chiến thắng được tổ chức rộng rãi trên khắp nước Nga. Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm đảm bảo rằng một điều xấu xa như chủ nghĩa Quốc xã sẽ không bao giờ xuất hiện trên hành tinh của chúng ta nữa."
Ông nói thêm rằng các nước châu Âu, gồm Pháp và Đức, nên tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow và tôn trọng sự đóng góp của Nga trong việc tiêu diệt chủ nghĩa Quốc xã.
Chính trị gia này lưu ý các nước châu Âu và đồng minh của họ đang "tái khởi động trên lập trường quân sự" và tăng tốc độ tái vũ trang. Ông gọi đó là "sự điên rồ".
Tổng thống Brazil cho biết nước này sẽ tiếp tục đối thoại với tất cả các bên muốn đạt được một giải pháp hòa bình tại Ukraine.
Ngày 7/5, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ, Vasily Nebenzya, cho biết chủ nghĩa Quốc xã đang hồi sinh ở châu Âu và số lượng những người ủng hộ chủ nghĩa này cũng đang tăng lên ở đó.
Ngày 30/4, Thư ký Hội đồng Bảo an Liên bang Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh các nước BRICS nên phản đối việc tôn vinh tội phạm Quốc xã, cũng như bảo vệ sự thật lịch sử. Ông Shoigu cho rằng ở châu Âu, họ đã quên mất ai là người đã giải thoát họ khỏi chủ nghĩa phát xít.
Một ngày trước đó, các bộ trưởng ngoại giao BRICS bày tỏ hy vọng đạt được một giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, các bộ trưởng ngoại giao kêu gọi khôi phục kiểm soát vũ khí, cũng như tăng cường chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân.