Cặp đôi bỏ việc, trải nghiệm sống một năm giữa rừng núi

Elise Theoline và Andreas Skagøy quyết định thoát khỏi thế giới hiện đại và trở về sống hòa mình với thiên nhiên.

Cặp đôi bỏ việc, trải nghiệm sống một năm giữa rừng núi
Theo Mirror, Elise Theoline và Andreas Skagøy (26 tuổi, đến từ Na Uy) quyết định dành một năm để trở về sống với thiên nhiên, ở trong lều, tồn tại nhờ săn bắt, câu cá và hái lượm.
Cặp đôi bỏ việc, trải nghiệm sống một năm giữa rừng núi
Elise là giáo viên mầm non. Trong khi đó, Andreas đang tham gia nghiên cứu về các loài cá. Họ đã nghỉ việc của mình để bắt đầu chuyến đi.
Cặp đôi bỏ việc, trải nghiệm sống một năm giữa rừng núi
Không phụ thuộc vào các thiết bị hiện đại, cặp đôi trải nghiệm tất cả những gì gần gũi với thiên nhiên nhất.

Andreas chia sẻ: “Chuyến đi này mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi nghĩ sống cùng thiên nhiên vào mùa đông sẽ rất tuyệt, như ngủ trong lều trại, đốt củi khô nhóm lửa giữ ấm…”.
Cặp đôi bỏ việc, trải nghiệm sống một năm giữa rừng núi
Cả hai cùng săn tuần lộc, trượt tuyết, câu cá trong băng, đi xuồng gỗ và vượt qua nhiều khó khăn. Một lần, tai nạn xảy ra khiến chân Andreas bị thương và anh đã được máy bay chở đến bệnh viện cấp cứu.
Cặp đôi bỏ việc, trải nghiệm sống một năm giữa rừng núi
Mặc cho những khó khăn xảy ra, cặp đôi vẫn cảm thấy gần gũi, hiểu nhau hơn bao giờ hết. Họ học được cách nói chuyện và giải quyết các xung đột vụn vặt trong thời gian dài.
Cặp đôi bỏ việc, trải nghiệm sống một năm giữa rừng núi
Cả hai coi chuyến đi như một cuộc thử nghiệm và mong muốn mọi người hãy trải nghiệm nó.
Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.