Buôn lậu mỹ phẩm, bị xử phạt 70 triệu đồng

GD&TĐ - Kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm của ông Đinh Tiến Hoàng, Cục quản lý thị trường Nghệ An phát hiện lô mỹ phẩm gồm 24 loại không có giấy tờ hợp pháp. Trong đó, nhiều hàng hóa đã được đóng gói chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ.

Số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị cơ quan Quản lý thị trường Nghệ An phát hiện
Số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị cơ quan Quản lý thị trường Nghệ An phát hiện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông vừa kí quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đinh Tiến Hoàng (SN 1984, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) số tiền 70 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 17-12-2018, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An bất ngờ kiểm tra phòng 1304, chung cư Vincentra nơi ông Hoàng ở thì phát hiện một lượng lớn mỹ phẩm (gồm 24 loại) không rõ nguồn gốc.

Nhiều hàng hóa được đóng gói cẩn thận, chủ yếu là mỹ phẩm chăm sóc da mặt, sữa tắm, dầu gội đầu… có nhãn mác ở trong và ngoài nước.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Đinh Tiến Hoàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của lô hàng trên.

Cục quản lý thị trường Nghệ An đã lập biên bản sự việc, tạm giữ tang vật, đồng thời báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xử lý hành vi vi phạm hành chính của ông Hoàng.

Cơ quan chức năng xác định lô hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm bị tạm giữ có tổng giá trị 521,5 triệu đồng.

Ông Đinh Tiến Hoàng bị xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng. Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Hoàng phải tiêu hủy lô mỹ phẩm vi phạm trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.