BRICS có thể cân bằng hệ thống tài chính quốc tế bất công

GD&TĐ - BRICS có thể là một cách để cải cách hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế không công bằng, theo cựu Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah.

Quốc kỳ các thành viên BRICS.
Quốc kỳ các thành viên BRICS.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Saifuddin Abdullah cho rằng “chúng ta cần tìm giải pháp cho cấu trúc kinh tế và tài chính quốc tế không công bằng. Vì vậy, BRICS có thể sẽ là một trong những cách để cân bằng một số thứ”.

Theo Bloomberg, việc tham gia BRICS là một nỗ lực nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế do cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Động thái này cũng là cách bày tỏ sự thất vọng với trật tự thế giới hiện tại và các tổ chức tài chính do phương Tây kiểm soát như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Trả lời phỏng vấn cổng thông tin Guancha của Trung Quốc, ngày 13/6, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Kuala Lumpur sẽ sớm bắt đầu thủ tục chính thức gia nhập BRICS.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hassan cũng tuyên bố Malaysia sẵn sàng tham gia hiệp hội. Ông lưu ý rằng điều này sẽ cho phép Malaysia giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề khác nhau trên trường toàn cầu và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Nhóm BRICS được thành lập năm 2006. Năm 2011, Nam Phi gia nhập các thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau đó Ai Cập, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi và Ethiopia đã trở thành thành viên chính thức của BRICS ngày 1/1/2024.

Theo Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov, khoảng 30 quốc gia đang mong muốn gia nhập BRICS.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS Lê Độ (Sơn Trà, Đà Nẵng) tham gia hoạt động thể thao trong chương trình Hội trại truyền thống 26/3. Ảnh: NTCC

Dạy học 2 buổi/ngày: Khó khăn hiện hữu

GD&TĐ - Thiếu phòng học, nhà ăn đạt chuẩn, giáo viên một số môn học… là những khó khăn khiến nhiều trường không thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo yêu cầu CTGDPT 2018.

Để biến ước mơ thành hiện thực, đa số thời gian Thao dành cho việc học. Ảnh: Trúc Hân

Giấc mơ của Thao

GD&TĐ - Những đêm dài ôn thi, cô học trò Hà Thị Thao âm thầm viết tiếp ước mơ đời mình.