
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Brazil
Chiều 4/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Brazil.
Chiều 4/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Brazil.
GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đe dọa BRICS bằng mức thuế 150% vì tìm kiếm giải pháp thay thế cho đồng USD.
GD&TĐ - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các biện pháp trừng phạt BRICS vi phạm mọi chuẩn mực WTO.
GD&TĐ - Theo trợ lý nghiên cứu Lillie Ferriol Prat tại Viện nghiên cứu BRICS DUT Nam Phi, xu hướng phi USD hóa sẽ tiếp tục.
GD&TĐ - Chính quyền Mỹ do Tổng thống Donald Trump đứng đầu sẽ không tìm cách chia rẽ nhóm BRICS, nhưng sẽ theo dõi sự phát triển của nhóm này.
GD&TĐ - Nền kinh tế toàn cầu sẽ trải qua những thay đổi lớn năm 2025 trong bối cảnh BRICS mở rộng, nhà quan sát kinh tế Cyrus Janssen cho biết.
GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Brazil đã công bố Nigeria gia nhập BRICS với tư cách là quốc gia đối tác của hiệp hội.
GD&TĐ - GDP của BRICS sẽ chiếm hơn một nửa nền kinh tế thế giới trong 15 năm tới, theo dự đoán của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.
GD&TĐ - Syria kêu gọi các nước BRICS hỗ trợ tái thiết, chính trị gia Syria Mohammed Alloush nói với TASS ngày 16/12.
GD&TĐ - Myanmar mong muốn hợp tác với BRICS và sẽ nỗ lực hết sức để gia nhập khối này, theo phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Than Swe.
GD&TĐ - Các nước BRICS muốn thoát khỏi đồng USD nhiều hơn sau những lời đe dọa của ông Trump, theo giới truyền thông.
GD&TĐ -Điện Kremlin khẳng định Tổng thống đắc cử Donald Trump càng đe dọa BRICS thì càng tăng tốc độ mở rộng của nhóm này.
GD&TĐ - Các quốc gia BRICS sẽ bị đánh thuế 100% đối với hàng hóa của họ nếu họ cố gắng đưa ra một loại tiền tệ dự trữ để cạnh tranh với đồng USD.
GD&TĐ - Cộng hòa Chad sẽ chấm dứt thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã sửa đổi năm 2019 với Pháp, theo Bộ trưởng Ngoại giao Abderaman Kulamallah.
GD&TĐ -Chính trị gia đối lập Đức cho rằng, Berlin cần sớm gia nhập BRICS bởi vì có lợi ích ở các quốc gia này.
GD&TĐ - Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat cho biết nước ông đã được nhóm các quốc gia BRICS đề nghị làm quốc gia đối tác.
GD&TĐ - Sự trở lại Nhà Trắng của ôngTrump sẽ không cản trở BRICS phát triển, theo chủ tịch Jose Juan Sanches của công ty phân tích Brazil CMA Group.
GD&TĐ - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nhóm BRICS, gồm các nền kinh tế đang phát triển, hoạt động tốt hơn các nền kinh tế phương Tây.
GD&TĐ - BRICS sẽ tìm cách tăng thành viên chính thức năm 2025, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với TV BRICS.
GD&TĐ - Các lệnh trừng phạt chống Nga đã khiến nhiều quốc gia mất lòng tin vào phương Tây và thúc đẩy sự quan tâm đến BRICS.